Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Chiều 28.9, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia 'Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới'.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội thảo - Ảnh: XT

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội thảo - Ảnh: XT

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Trung tướng, PGS,TS, Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phạm Minh Tuấn cho biết, hội thảo nhằm góp phần nghiên cứu, xây dựng, củng cố, hoàn thiện hệ thống lý luận, đi sâu phân tích những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất các giải pháp khoa học để quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 báo cáo tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý giàu kinh nghiệm của nhiều bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo uy tín, đầu ngành trên toàn quốc và Công an các đơn vị, địa phương. Các tác giả đã dành nhiều công sức, trí tuệ để phân tích, đánh giá làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề hội thảo.

Thảo luận, đóng góp ý kiến về việc xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài của Đảng. Nghiên cứu có hệ thống các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có thể thấy, quan điểm của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tập trung ở 5 nội dung: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Người không xem nhẹ bất cứ nội dung nào mà luôn chủ trương phối hợp xây dựng trên tất cả các mặt.

Các đại biểu tham gia hội thảo - Ảnh: BTC

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân phải có sự chuyển biến nhanh chóng và kịp thời. Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, lực lượng cần đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; bảo đảm hiệu quả, thực chất trong giáo dục đạo đức, lối sống, đi đôi với giáo dục phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh thì cho rằng, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, cần xây dựng và thực hiện tổng thể nhiều giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm chính trị và cách làm sáng tạo, hiệu quả. Một trong những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra là phải nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật về Công an Nhân dân.

Trong đó, kịp thời bổ sung các định hướng chỉ đạo liên quan đến Công an Nhân dân cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2045. Tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về Công an Nhân dân, bảo đảm đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, thực sự ổn định lâu dài, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, có tính đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ. Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng pháp luật về Công an Nhân dân theo hướng dân chủ, hiện đại, khoa học, thực chất, hiệu quả...

Hương Sen

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa-van-nghe/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-ve-xay-dung-luc-luong-cong-an-nhan-dan-i301820/