Hội thảo khoa học 'Phấn đấu xứng danh 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới'

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chiều 11-12, Trường Sĩ quan Chính trị chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức Hội thảo khoa học 'Phấn đấu xứng danh 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới'. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo hội thảo.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Hội thảo khoa học “Phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” là một hoạt động thiết thực nhằm Kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020); chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị nhấn mạnh, hội thảo “Phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” là diễn đàn khoa học để các tướng lĩnh, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các nhà khoa học tham dự hội thảo sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận làm rõ bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; những nội dung, yêu cầu giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cũng yêu cầu đại biểu các cơ quan, đơn vị Quân đội có mặt tại hội thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình đẩy mạnh các phong trào trào thi đua, tạo môi trường thuận lợi giúp cán bộ, chiến sĩ giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Tại hội thảo, bằng phương pháp khoa học, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, các tham luận đã tiếp cận nghiên cứu phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” từ nhiều góc độ khác nhau với nội dung tương đối toàn diện, sâu sắc gắn với chủ đề: “Phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

Trong đó, các tham luận đi sâu phân tích làm rõ nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đánh giá, phân tích ưu khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm và đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi về phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới ở các cơ quan, đơn vị Quân đội.

Phương Thảo

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoi-thao-khoa-hoc-phan-dau-xung-danh-bo-doi-cu-ho-thoi-ky-moi-post435786.html