Hội thảo khoa học phấn đấu xứng danh 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới

Chiều 11-12, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) chủ trì phối hợp Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội tổ chức Hội thảo khoa học: Phấn đấu xứng danh 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới. Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Chiều 11-12, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) chủ trì phối hợp Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội tổ chức Hội thảo khoa học: Phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học do Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, nêu rõ: Nhân dân ta thường gọi Bộ đội ta là “Bộ đội Cụ Hồ”. Hình ảnh và tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” là biểu tượng độc đáo trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Trên thế giới, hiếm có quốc gia, dân tộc nào mà nhân dân lại lấy tên vị lãnh tụ tối cao của mình đặt tên cho người chiến sĩ quân đội. Ở chiều ngược lại, cũng hiếm có một dân tộc nào mà hình ảnh người chiến sĩ quân đội lại được toàn dân coi đó là hình mẫu lý tưởng của con người trong thời đại mới, để hết lòng tin yêu, quý trọng, động viên các thế hệ con cháu kế tiếp, noi theo phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” như dân tộc Việt Nam.

Có thể khẳng định rằng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một giá trị độc đáo và cũng là nguồn năng lượng nội sinh mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ quân đội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao cho. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng với toàn dân làm lên những chiến thắng vẻ vang, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực sự xứng đáng với tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” do nhân dân trao tặng...

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, thay mặt Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự hội thảo phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận làm rõ bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; những nội dung, yêu cầu giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Đồng thời yêu cầu, đại biểu các cơ quan, đơn vị quân đội có mặt tại hội thảo tiếp tục nghiên cứu, vận dụng bổ sung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào trào thi đua, các cuộc vận động, tạo môi trường thuận lợi giúp cán bộ, chiến sĩ giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, cần phải sáng tạo, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì. Tích cực xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, các chuẩn mực quan hệ quân nhân; bồi dưỡng, phát huy, làm lan tỏa những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tại hội thảo, ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện 160 bài tham luận của các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội tham gia tại hội thảo đã tập trung tiếp tục nghiên cứu, luận giải những vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc về nguồn gốc, sự hình thành, phát triển phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”…; đồng thời đề xuất các giải pháp giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thông qua hội thảo tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuôc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

TRẦN QUYẾT - QUANG ĐẠO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-khoa-hoc-phan-dau-xung-danh-bo-doi-cu-ho-thoi-ky-moi-627837/