Hội thảo khoa học 'Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh - Giá trị lý luận và thực tiễn'

Ngày 08-10-2018, tại Bắc Ninh, Tỉnh ủy Bắc Ninh, Báo Nhân dân phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học 'Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh - Giá trị lý luận và thực tiễn'. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu - Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo - Nguồn: qdnd.vn

Tham dự có các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đào Hồng Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh…

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc 18 lần, đặc biệt trong 02 năm (1958 - 1959), Người đã 5 lần về thăm Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh. Đó là, ngày 11-7-1958, Người về dự hội nghị sản xuất của tỉnh Bắc Ninh tổ chức tại thị xã Bắc Ninh (nay là Thành phố Bắc Ninh); năm 1958, ba lần Người về thăm các công trình thủy lợi; ngày 14-9-1959, Người về dự Hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc họp tại xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Sáu mươi năm qua, những lời căn dặn, chỉ bảo của Người không chỉ thể hiện những tình cảm đặc biệt mà còn là những tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược, toàn diện và sâu sắc vừa có giá trị lý luận, vừa có giá trị thực tiễn, là bài học, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng xây dựng khối đoàn kết toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, từng bước đưa Bắc Ninh từ một tỉnh nghèo, thuần nông cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, chỉ tính riêng 20 năm tái lập, tỉnh 3 lần vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc các năm 2006, 2007 và 2012; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh năm 2012, tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2017…

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung vào một số vấn đề:

Thứ nhất, nghiên cứu, luận giải làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 18 lần về thăm; tầm nhìn, tính nhân văn, sự quan tâm của Người dành cho Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Thứ hai, kết quả, những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, việc thực hiện lời căn dặn của Người, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Người, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Hội thảo cũng là dịp để tỉnh tiếp tục tuyên truyền về các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành tựu Bắc Ninh đã đạt được thời gian qua./.

Mai Anh

Nguồn Tạp chí cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/thoi_su/2018/52636/hoi-thao-khoa-hoc-nhung-loi-can-dan-cua-chu-tich-ho.aspx