Hội thảo khoa học nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Cảnh sát Biển Việt Nam

Ngày 10-5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tổ chức hội thảo khoa học nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Cảnh sát Biển Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh cảnh sát biển chủ trì hội thảo.Tham gia hội thảo có các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Biển và hải đảo, các trường Đại học.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh cảnh sát biển chủ trì hội thảo. Ảnh: Hà Phương.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh cảnh sát biển chủ trì hội thảo. Ảnh: Hà Phương.

Lực lượng Cảnh sát biển ra đời và hoạt động trên nền tảng Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển năm 1998, là nền tảng pháp lý để hình thành, xây dựng, phát triển và hoàn thiện lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Sự ra đời của Pháp lệnh đã góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển, đảo và thiết lập hệ thống tổ chức lực lượng về bảo đảm thi hành pháp luật trên biển, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình vùng biển; thực tiễn Cảnh sát biển Việt Nam vừa thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, vừa xây dựng và phát triển lực lượng trong xu thế đất nước mở cửa, hội nhập sâu rộng, hợp tác, đối tác, đối tượng đan xen; công tác phối hợp lực lượng, hợp tác quốc tế trong giải quyết những vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống trên biển, đặc biệt trước yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý, bảo vệ vùng biển, cho thấy Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã bộc lộ những bất cập, trên cả phương diện lý luận cũng như thực tiễn. Vì vậy, Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Luật cảnh sát biển Việt Nam để đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về lực lượng Cảnh sát biển.

Hội thảo khoa học nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Cảnh sát Biển Việt Nam nhằm xây dựng các quy phạm pháp luật có giá trị, mang tính định hướng đúng đắn, lâu dài về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, cũng như giải quyết kịp thời những vấn đề mà thực tiễn quản lý an ninh, trật tự, an toàn bảo đảm thực thi pháp luật trên biển đang đặt ra.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã cung cấp thêm một số thông tin về tổ chức lực lượng thực thi pháp luật trên biển của một số quốc gia trên thế giới, làm tài liệu để nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Các bài tham luận góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về quản lý, bảo vệ vùng biển quốc gia nói chung, vấn đề về quản lý an ninh trật tự an toàn và bảo đảm thực thi pháp luật trên biển liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh cảnh sát biển cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, các lực lượng chức năng liên quan. Tư lệnh Cảnh sát biển khẳng định, đây là cơ sở khoa học, là những gợi mở quan trọng để Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam, hoàn thiện hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển, góp phần tích cực vào việc giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển của Tổ quốc.

Hà Phương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-thao-khoa-hoc-nghien-cuu-xay-dung-du-thao-luat-canh-sat-bien-viet-nam/