Hội thảo khoa học 'Hoạt động và đóng góp của đồng chí Phạm Hữu Lầu với cách mạng Việt Nam'

ĐTO - Sáng ngày 17/7, tại Hội trường Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy Đồng Tháp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hoạt động và đóng góp của đồng chí Phạm Hữu Lầu với cách mạng Việt Nam”. Đến dự có PGS.TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS.Trần Trọng Thơ - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; đại diện lãnh đạo BTG Tỉnh ủy Bạc Liêu, BTG Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, thân nhân đồng chí Phạm Hữu Lầu.

Quang cảnh tại hội thảo

Quang cảnh tại hội thảo

Về phía tỉnh Đồng Tháp, dự hội thảo có Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan, Trưởng BTG Tỉnh ủy Lê Thị Kim Loan; các đồng chí là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan; các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Phạm Hữu Lầu (tức Lộ, tức Nguyễn Văn Tư) là người con ưu tú, người đảng viên cộng sản đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp. Từ khi tham gia các hoạt động yêu nước năm 17 tuổi, trở thành người cộng sản năm 1929 cho đến lúc từ trần vào ngày 16/12/1959, đồng chí Phạm Hữu Lầu đã đảm trách những cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí là tấm gương mẫu mực về đức tính khiêm tốn và tình thương yêu đồng bào, đồng chí; về tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc và Nhân dân làm lẽ sống.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học tham gia phát biểu ý kiến về nhiều nội dung như: quá trình tham gia cách mạng, từ người chiến sĩ yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản của đồng chí Phạm Hữu Lầu; quá trình hoạt động và những đóng góp của đồng chí Phạm Hữu Lầu trên lĩnh vực báo chí, trong việc xây dựng lực lượng vũ trang; những đóng góp đối với lực lượng Công an Nam bộ trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược...

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan mong muốn, thời gian tới, BTG Tỉnh ủy, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh cùng các đơn vị liên quan trong tỉnh nên quan tâm nghiên cứu, tổ chức thêm nhiều hoạt động cụ thể để góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ tỉnh Đồng Tháp hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và công lao to lớn của đồng chí Phạm Hữu Lầu – người chiến sĩ cách mạng trung kiên, người con ưu tú của quê hương Hòa An, Cao Lãnh. Qua đó, hun đúc niềm tự hào về truyền thống cách mạng và lịch sử quê hương, tạo động lực thúc đẩy các giai tầng trong xã hội cùng đoàn kết, phát huy năng lực, có ý thức sống và làm việc tốt hơn, góp phần xây dựng Đất Sen hồng ngày càng phát triển giàu đẹp.

Hội thảo nhằm sưu tầm, thu thập tư liệu, làm sáng rõ hơn thân thế, sự nghiệp, hoạt động và những đóng góp của đồng chí Phạm Hữu Lầu đối với cách mạng Việt Nam; đặc biệt góp phần làm sáng tỏ những đóng góp trong quá trình tham gia cách mạng, đảm trách những vị trí quan trọng trong Đảng của đồng chí Phạm Hữu Lầu.

Đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906 – 1959), sinh tại làng Hòa An, tổng An Tịnh, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là Phường 4, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trong một gia đình nghèo, cha làm thợ thủ công (thợ sơn), mẹ làm ruộng. Đồng chí Phạm Hữu Lầu là đảng viên Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp); từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng ở các tỉnh Sa Đéc, Mỹ Tho và Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam bộ, Sở Công an Nam bộ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); đồng thời, lần lượt giữ chức Phó Bí thư, Bí thư Xứ ủy Nam bộ trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1959).

NHẤT MAI

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/hoi-thao-khoa-hoc-hoat-dong-va-dong-gop-cua-dong-chi-pham-huu-lau-voi-cach-mang-viet-nam--92175.aspx