Hội thảo khoa học chuyên ngành tâm thần Quảng Ngãi năm 2018

(Baoquangngai.vn)- Sáng 30.11, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bệnh viện tâm thần tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học chuyên ngành tâm thần tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2018.

Hội nghị chuyên ngành tâm thần mở rộng lần này có sự góp mặt của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành và các bác sĩ chuyên ngành của nhiều bệnh viện tâm thần có uy tín trong nước. Các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần của mỗi người. Đồng thời, khẳng định bệnh lý về tâm thần không chỉ làm suy yếu sức khỏe mà còn gây ra tác động xấu đến sinh hoạt hằng ngày của người bệnh.

Theo thống kê của Bộ Y tế vào năm 2017, tại Việt Nam, có khoảng 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến, 3 triệu người bị rối loạn tâm thần nặng. Tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Tuy nhiên, số người bệnh được chữa trị còn rất thấp, chỉ có 20% số người mắc bệnh đi khám.

Các đại biểu trình bày các tham luận tại Hội nghị nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nghe báo cáo hơn 10 tham luận liên quan đến sức khỏe tâm thần, như: Tỷ lệ sa sút tâm thần và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi; Nguyên tắc và mô hình can thiệp, điều trị cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại gia đình và cộng đồng; Liệu pháp giải quyết vấn đề trong hỗ trợ tâm lý cho học sinh lớp 10 và 11 tại một số trường học; Mô hình bệnh tật điều trị nội trú trong 5 năm từ 2013 – 2017 và tình trạng suy giảm nhận thức của bệnh nhân tâm thần phân liệt đang điều trị nội trú tại các bệnh viện…

Các tham luận đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị đúng hướng ngay tại cộng đồng để bảo vệ sức khỏe của người bệnh. Cũng tại hội thảo, các đại biểu có cơ hội đặt câu hỏi, thảo luận với các chuyên gia đầu ngành tâm thần để có thêm kinh nghiệm nghiên cứu và điều trị các bệnh tâm thần.

Tin, ảnh: Thanh Phương

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2033/201811/hoi-thao-khoa-hoc-chuyen-nganh-tam-than-quang-ngai-nam-2018-2922473/