Hội thảo 'Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội'

Chiều 14-12, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã tổ chức hội thảo với chủ đề 'Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội'. Đây là sự kiện thuộc chương trình hoạt động thường niên của Hội Nhà báo các tỉnh miền núi – trung du phía Bắc và thành phố Hà Nội, nhằm nâng cao sự phối hợp tuyên truyền giữa các cấp Hội, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới trong công tác Hội. Hội thảo cũng thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Theo phát biểu của ông Nguyễn Viêm Hoàng- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội, chủ đề “Tuyên truyền Hà nội với cả nước, cả nước với Hà Nội- Đổi mới công tác hoạt động Hội” được lựa chọn là bởi đây đúng vào thời điểm Hội Nhà báo Hà Nội kỉ niệm 30 năm thành lập. Đây cũng là thời điểm mà toàn thể Hội viên và các cấp Hội trong cả nước đã đi qua được hai phần ba thời gian thực hiện mục tiêu Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đề ra là “Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn; xây dựng tổ chức Hội, đội ngũ những người làm báo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”.

Một trong những trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu nói trên là tập trung xây dựng và củng cố tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng vững về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng- văn hóa của Đảng. Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên. Tạo chuyển biến rõ rệt trong đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của Hội và các cấp Hội.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Hội và đội ngũ hội viên là cơ sở để các cơ quan báo chí và tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó có có việc thực hiện tuyên truyền Hà Nội với cả nước- Cả nước với Hà Nội trong mối quan hệ hỗ trợ, phối hợp cùng phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội giữa Thủ Đô và các địa phương, trong đó có những người làm báo chúng ta.

Các tham luận có chất lượng tại hội thảo đã tập trung những vấn đề như: Những giải pháp trong việc tăng cường phối hợp giữa Hội nhà báo, đội ngũ những người làm báo các địa phương với Hà Nội theo tinh thần Hà Nội vì cả nước- cả nước vì Hà Nội; Vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông và Hội nhà báo các tỉnh, thành phố.

Những bài học kinh nghiệm; Những vấn đề và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội và công tác Hội viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp Hội và cơ quan báo chí, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Những kinh bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác Hội, các hoạt động nâng cao năng lực mọi mặt của Hội viên và những người làm báo, đặc biệt trong điều kiện còn khó khăn của các địa phương hiện tại, nhất là các tỉnh trung du và miền núi; Những vấn đề kiến nghị với Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện cho các cấp Hội thực hiện các nhiệm vụ nhằm củng cố về mặt tổ chức, xây dựng bộ máy làm công tác Hội có chất lượng, đủ điều kiện để hoạt động; đề cao vai trò trách nhiệm của tổ chức cơ sở Hội, của lãnh đạo Hội các cấp, của hội viên; Nâng cao sức hấp dẫn của tổ chức Hội thông qua các hoạt động thiết thực bổ ích…để tổ chức Hội thực sự trở thành mái nhà chung của toàn thể hội viên.

Ông Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hà Nội

Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội Tô Quang Phán nhấn mạnh, sau hội thảo này, sự hợp tác liên thông hỗ trợ tương tác giữa các cấp Hội, cơ quan báo chí Hà Nội, các tỉnh thành sẽ nâng cao hơn nữa theo hướng đổi mới, sáng tạo. Hội Nhà báo Hà Nội và các tỉnh thành sẽ chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với nhau theo phương châm “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”.

Còn Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hội thảo và khẳng định, báo chí Hà Nội có trách nhiệm phản ánh các địa phương, các địa phương cũng vậy. Hội Nhà báo Hà Nội cũng như các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin cho nhau, tìm ra cơ chế phối hợp hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, cái hay, cái tốt, vấn đề của nhau được chia sẻ, thông tin đầy đủ theo hướng tin cậy, chính thống nhất. Điều đó cần được lan tỏa khắp các tỉnh, thành, qua đó thể hiện sự đoàn kết giữa những người làm nghề.

Tại hội thảo, Hội Nhà báo Hà Nội đã chuyển giao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo Yên Bái đăng cai hội thảo tiếp theo của Hội Nhà báo các tỉnh miền núi - trung du phía Bắc và TP Hà Nội.

Xuân Thanh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoi-thao-ha-noi-voi-ca-nuoc-ca-nuoc-voi-ha-noi-130622.html