Hội thảo 'Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện' Khu vực miền Bắc

Ngày 7/9/2018, Hội thảo 'Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện' - Khu vực miền Bắc sẽ diễn ra tại Hà Nội.

(Cinet)- Hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện”- Khu vực miền Bắc diễn ra vào ngày 7/9/2018 tại Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: sblaw.vn)

Ảnh minh họa. (Nguồn: sblaw.vn)

Hội thảo nhằm lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Luật Thư viện đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành thư viện, khắc phục những hạn chế, tồn tại sau gần 18 năm thi hành Pháp lệnh Thư viện, tạo cơ sở pháp lý để ngành thư viện phát triển trong tình hình mới.

Dự thảo Luật Thư viện có 06 chương 52 Điều quy định hoạt động thư viện; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện. Mục đích của việc xây dựng và ban hành Luật Thư viện nhằm thúc đẩy sự nghiệp thư viện phát triển, phát huy hiệu quả các chức năng của thư viện trong việc bảo vệ quyền tiếp cận thông tin và lợi ích hưởng thụ văn hóa của nhân dân; thúc đẩy việc truyền bá văn minh của nhân loại, gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc; tạo cơ hội cho việc học tập suốt đời, trau dồi đạo đức cá nhân, nâng cao trình độ văn minh xã hội và trình độ khoa học, văn hóa cho công dân, phục vụ phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương và Hà Nội: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện một số Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành; đại diện Ban Giám hiệu một số trường Đại học/cao đẳng; Viện nghiên cứu; Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quân đội, Thư viện Công an Nhân dân, thư viện Bộ ngành; thư viện trường học; thư viện cấp tỉnh, thư viện cấp huyện, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; các chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp, lĩnh vực thư viện - thông tin, các nhà khoa học; đại diện bạn đọc và các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội./.

Hằng Đinh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-tin-cinet/hoi-thao-gop-y-hoan-thien-du-thao-luat-thu-vien-khu-vuc-mien-bac-362172.html