Hội thảo 'Giải pháp sáng tạo từ Phần Lan hướng tới thành phố thông minh'

Sáng 18-10, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và một số tổ chức quốc tế tổ chức Hội thảo 'Giải pháp sáng tạo từ Phần Lan hướng tới thành phố thông minh'. Dự hội thảo có hơn 100 cán bộ, nhà nghiên cứu, nhà khoa học của Phần Lan và Việt Nam.

Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đánh giá cao những thành tựu của Phần Lan trong xây dựng thành phố thông minh. Phần Lan có thế mạnh trên các lĩnh vực phát triển y tế thông minh, giao thông vận tải đô thị thông minh, quản lý kinh tế, thể thao, giáo dục đào tạo xây dựng lực lượng lao động có trình độ cao… Trong xây dựng thành phố thông minh, Phần Lan đã chọn xây dựng từng ngành, địa bàn cụ thể từ đó rút kinh nghiệm để triển khai.

 Các đại biểu dự hội thảo “Giải pháp sáng tạo từ Phần Lan hướng tới thành phố thông minh”.

Các đại biểu dự hội thảo “Giải pháp sáng tạo từ Phần Lan hướng tới thành phố thông minh”.

Tại hội thảo, nhiều nhà nghiên cứu, đại biểu cũng khẳng định, TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế văn hóa – khoa học lớn ở phía Nam và cả nước. Thành phố có tiềm năng đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, nhằm đẩy nhanh xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh. Kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của Phần Lan là kinh nghiệm tốt để TP Hồ Chí Minh chọn lọc vận dụng. Theo đó, thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xác lập tầm nhìn của thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo; xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh, dữ liệu chung về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; phát động nhiều cuộc thi cụ thể huy động nhiều nguồn lực tham gia…

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-thao-giai-phap-sang-tao-tu-phan-lan-huong-toi-thanh-pho-thong-minh-597621