Hội thảo Giải pháp phát triển kinh tế thể thao Việt Nam thời kỳ hội nhập

Sáng 16-11, trong khuôn khổ Vietnam Sports show 2018 (91 Trần Hưng Đạo-Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo Giải pháp phát triển kinh tế thể thao Việt Nam thời kỳ hội nhập. Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chủ trì; Tổng cục TDTT cùng Công ty Vinexad phối hợp thực hiện.

Tham dự hội thảo, nhiều đại biểu đã mang tới những tham luận có tầm nhìn chiến lược, khoa học, những nỗi niềm, trăn trở của cá nhân, tập thể cùng những câu chuyện bên lề thú vị. Hội thảo thu hút các ý kiến phát biểu của nhiều giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thể thao nước nhà và quốc tế. GS, TS Lâm Quang Thành bàn về Tư duy và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế thể thao; PGS, TS Phạm Ngọc Viễn tại hội thảo trình bày về Đổi mới tư duy, nhận thức xã hội về kinh tế thể thao, định vị kinh tế thể thao ở Việt Nam; ông Ruan Weixing, Chủ tịch Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) trình bày tham luận tăng cường hợp tác Trung Quốc-Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao… đã thu hút được sự chú ý của các đại biểu tham dự hội thảo.

PGS, TS Phạm Ngọc Viễn phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu trình bày tham luận, phát biểu ý kiến tại hội thảo đều thống nhất rằng, với tầm mức của một cuộc hội thảo có tính chuyên đề rộng mở về các giải pháp phát triển kinh tế thể thao Việt Nam thời kỳ hội nhập, thì thời gian trong buổi sáng 16-11 là chưa đủ, mà cần phải có thêm các cuộc hội thảo chuyên sâu hơn, với thời gian nhiều hơn nữa để các đại biểu có thể cùng nhau làm sáng tỏ các vấn đề, vì mục tiêu phát triển thể thao, kinh tế nước nhà.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/hoi-thao-giai-phap-phat-trien-kinh-te-the-thao-viet-nam-thoi-ky-hoi-nhap-554624