Hội thảo đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (1903 - 2018), ngày 9-10, tại tỉnh Hà Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học 'Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam'.

Hội thảo đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam.

Hội thảo đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam.

Dự hội thảo có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Cùng dự có các nhà khoa học, lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và tỉnh Hà Nam; đại diện dòng họ, gia đình đồng chí Lương Khánh Thiện.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để nghiên cứu, hiểu sâu hơn về tâm thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Lương Khánh Thiện, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã hiến dâng trọn đời mình cho giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Lương Khánh Thiện (tên khác là Phương, Lang già, Ba già), sinh ngày 13-10-1903 trong một gia đình nhà nho nghèo tại thôn Mễ Thượng, xã Mễ Tràng, tổng Mễ Tràng, huyện Thanh Liêm (nay thuộc tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Đồng chí đã có những cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là hình tượng cao cả đẹp đẽ của người cộng sản Việt Nam, anh hùng, kiên trung, mãi là niềm tự hào của Đảng và dân tộc.

Hội thảo tập hợp được 40 bài viết, bài nghiên cứu là những đóng góp giá trị thiết thực nhất của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ và những người con trong dòng họ Lương tại quê hương đồng chí Lương Khánh Thiện. Đặc biệt, những ý kiến tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ các cống hiến của đồng chí Lương Khánh Thiện trên những nội dung: Đồng chí Lương Khánh Thiện là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, sự hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Sinh ra trên vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng, thấu hiểu nỗi khổ cực của người dân mất nước, đồng chí Lương Khánh Thiện sớm hình thành tình yêu nước, thương dân, ý chí đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Ngay từ khi còn là học sinh Trường Kỹ nghệ Hải Phòng, đồng chí đã tích cực tham gia cuộc đấu tranh đòi thực dân phải trả tự do cho cụ Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh. Trưởng thành trong phong trào đấu tranh yêu nước đó, đồng chí Lương Khánh Thiện đã sớm giác ngộ cách mạng trở thành người chiến sĩ cộng sản. Năm 1927, đồng chí Lương Khánh Thiện được kết nạp vào Hội thanh niên, đồng chí, cùng ăn, cùng ở để vận động anh em thanh niên xây dựng cơ sở cách mạng. Đồng chí đã trực tiếp lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện lao động. Tháng 4-1919, đồng chí được kết nạp vào chi bộ Đông Dương ở Hải Phòng và được phân công phụ trách phong trào công nhân Nhà máy Chai ở Hải Phòng. Do hoạt động hết sức tích cực, đồng chí đã bị cơ quan mật thám ngày đêm theo dõi và bắt vào tháng 6-1929. Ngày 29-1-1931, tại phiên tòa Đề hình tỉnh Kiến An, đã kết án đồng chí Lương Khánh Thiện tù khổ sai chung thân và đi đày ra nhà tù Côn Đảo. Tại nhà tù Côn Đảo, tháng 9-1936, đồng chí được trả tự do và tiếp tục hoạt động ở Hà Nội.

Tháng 3-1937, Xứ ủy Bắc Kỳ chính thức thành lập lại, đồng chí Lương Khánh Thiện được cử làm Bí thư Xứ ủy lâm thời (đến tháng 9-1937) và Bí thư Thành ủy Hà Nội (đến năm 1938). Ngày 29-12-1938, đồng chí Lương Khánh Thiện bị địch bắt lần thứ hai tại Hà Nội, sau đó được thả vì không đủ căn cứ kết tội. Tháng 1-1939, đồng chí đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Xứ ủy, lãnh đạo phong trào cách mạng của Bắc Kỳ và Hà Nội đến tháng 9-1939. Tháng 9-1939 đồng chí được cử đi chỉ đạo xây dựng căn cứ bí mật của Xứ ủy ở tỉnh Phú Thọ.

Tháng 10-1940, đồng chí được phân công làm Bí thư Liên tỉnh B (gồm Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai, Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An) và trực tiếp làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ngày 18-1-1941, đồng chí Lương Khánh Thiện bị địch bắt tại Hải Phòng, sau đó đưa về giam giữ tại Hỏa Lò (Hà Nội). Ngày 1-9-1941, đồng chí Lương Khánh Thiện bị xử bắn tại Kiến An, Hải Phòng, hy sinh ở tuổi đời 38. Những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Khánh Thiện cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam vẫn còn mãi, cho đến phút cuối của cuộc đời, đồng chí vẫn giữ trọn lòng thủy chung, sắt son với Đảng, dân tộc, vững niềm tin tuyệt đối vào tương lai tất thắng của cách mạng.

Đồng chí Lương Khánh Thiện là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần tự học tập, tự rèn luyện của người chiến sĩ cách mạng. Tham gia cách mạng từ khi còn là học sinh, chưa được trang bị kiến thức lý luận và phương pháp cách mạng, nhưng với tinh thần tự học, tự rèn luyện trong thực tiễn, đồng chí Lương Khánh Thiện đã trở thành người lãnh đạo có năng lực, có uy tín và sáng tạo của đảng ta. Với tinh thần vừa học, vừa làm, hòa mình với quần chúng, đồng chí luôn là người cán bộ gần gũi được nhân dân tin yêu và cảm phục. Với bản lĩnh cởi mở, nói đi đôi với làm, đồng chí đã tập hợp được quần chúng và trở thành tấm gương về tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng.

Các tham luận tại hội thảo cũng tập trung vào những nhân tố truyền thống quê hương, gia đình, dòng họ có vai trò trong việc hình thành nhân cách và lý tưởng cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện; Tuổi trẻ và những hoạt động yêu nước, cống hiến tiêu biểu của người cộng sản kiên trung; Tấm gương người cộng sản mẫu mực, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập của Tổ quốc của đồng chí Lương Khánh Thiện như: Đồng chí Lương Khánh Thiện với giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam - PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Truyền thống cách mạng của quê hương Hà Nam với sự hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện do đồng chí Trần Đức Thuần, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam trình bày; Những hoạt động của đồng chí Lương Khánh Thiện trong phong trào đấu tranh yêu nước, cách mạng ở Hải Phòng của Thạc sĩ Trần Thị Hợi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng bộ và nhân dân Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đồng chí Lương Khánh Thiện của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Tuổi trẻ Hà Nam học tập và noi theo tấm gương đồng chí Lương Khánh Thiện của đồng chí Trần Ngọc Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam.

Với nhiều hoạt động thiết thực và sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Lương Khánh Thiện đã có những đóng góp quan trọng trong phong trào cách mạng Bắc Kỳ, tạo ra bước phát triển mạnh mẽ, thống nhất trong phong trào cách mạng của Đảng, đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng cho cách mạng trong giai đoạn mới.

ĐÀO PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37863102-hoi-thao-dong-chi-luong-khanh-thien-voi-cach-mang-viet-nam-va-que-huong-ha-nam.html