Hội thảo Biên niên sử 57 năm chiến đấu và trưởng thành

Ngày 23-1, Kho Kho Hậu cần tổng hợp 101, Cục Hậu Cần BĐBP tổ chức Hội thảo bản thảo 'Biên niên sử Kho Hậu cần tổng hợp 101', hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP, 60 năm Ngày Truyền thống Cục Hậu cần BĐBP. Đại tá Đồng Ngọc Luân, Chính ủy Cục Hậu cần BĐBP và chỉ huy Kho Hậu cần tổng hợp 101 qua các thời kỳ dự hội thảo và đóng góp ý kiến vào dự thảo.

Đại tá Đồng Ngọc Luân, Chính ủy Cục Hậu cần BĐBP phát biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: Viết Hà

Tháng 9-1962, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang ra Quyết định số 32/TL thành lập Trạm 101, tiền thân Kho Hậu cần tổng hợp 101. Trong sự nghiệp 60 năm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của lực lượng BĐBP, Kho Hậu cần tổng hợp 101 đã đóng góp nhiều thành tích to lớn, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ giới tuyến quân sự tạm thời (1959-1972), bảo vệ các mục tiêu trọng yếu ở nội địa trên miền Bắc (1959 - 1979) và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia từ ngày thành lập lực lượng đến nay.

Thượng tá Phùng Huy Hòa, Chính trị viên Kho Hậu cần tổng hợp 101 báo cáo tại hội thảo. Ảnh: Viết Hà

Thượng tá Phùng Huy Hòa, Chính trị viên Kho Hậu cần tổng hợp 101, cho biết, kể từ ngày đầu thành lập đơn vị đến nay, trải qua các thời kỳ lịch sử, tổ chức nhiệm vụ của lực lượng và đơn vị có nhiều thay đổi, doanh trại, cơ sở vật chất đơn vị còn nhiều thiếu thốn; điều kiện công tác, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ gặp nhiều vất vả, khó khăn, nhưng vượt lên tất cả lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên đơn vị không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, “đồng cam cộng khổ”, “chia ngọt sẻ bùi”, phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, năng động sáng tạo trong công tác.

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn gương mẫu, tích cực trong lãnh đạo, chỉ huy xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới của lực lượng BĐBP.

“Việc hoàn thành biên niên sử của đơn vị, hệ thống lại những dấu mốc trong 57 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, sẽ là tài liệu giáo dục truyền thống, tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, phấn đấu không ngừng, từng bước xây dựng, trưởng thành cùng lực lượng BĐBP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao cho” - Thượng tá Phùng Huy Hòa nhấn mạnh.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-thao-bien-nien-su-57-nam-chien-dau-va-truong-thanh/