Hội Thánh Tin lành: Không tập trung đông người, sinh hoạt trực tuyến trong mùa dịch COVID-19

Giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tín đồ của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã tạm ngừng sinh hoạt để tránh việc tập trung đông người, nhiều hoạt động và sinh hoạt của Hội được tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Vào các ngày Chủ nhật hàng tuần và các ngày thánh lễ, tại Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) có trụ sở tại số 2 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội thường tập trung rất đông các tin đồ đến trụ sở để sinh hoạt, nghe các mục sư, người truyền đạo giảng giải về kinh thánh.

Khẩu trang, nước rửa tay và tờ khai y tế được bố trí nơi cửa vào

Khẩu trang, nước rửa tay và tờ khai y tế được bố trí nơi cửa vào

Được biết, tại đây không chỉ có các tín đồ người Việt Nam mà còn có cả hội của người Hàn Quốc và hội các tín đồ quốc tế, giao tiếp bằng tiếng Anh cũng đến tập trung và sinh hoạt tại đây. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID – 19, việc tập trung đông người đã không còn diễn ra mà việc sinh hoạt, nghe giảng kinh thánh của các tín đồ được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến qua các kênh youtube, facebook…

Trong khuôn viên vắng vẻ của trụ sở hội, gặp một phụ nữ của Hội thánh Tin lành Hà Nội, tín đồ Vũ Thùy L (37 tuổi) cho biết: Cũng như tín ngưỡng của người Việt Nam có các lễ ngày rằm, mồng một hàng tháng, tín ngưỡng Tin lành có lễ thờ “Phượng” diễn ra vào các ngày Chủ nhật hàng tuần. Vào các ngày này thường tập trung đông người, ngồi chật thánh đường nhưng khoảng nửa tháng trở lại đây, do diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19 nên Tổng hội đã thông báo đến các tín đồ tạm ngừng sinh hoạt đê tránh tập trung đông người, phòng tránh dịch. Các sinh hoạt của các tín đồ sẽ thực hiện online…

Nước rửa tay nhanh xuất hiện ở khắp nơi

Tại văn phòng của Hội, chúng tôi thấy các nhân viên đều đeo khẩu trang, kể cả trong lúc ngồi làm việc, phía trước cửa văn phòng cũng có gắn máy nước rửa tay khô (nước sát trùng) để các nhân viên sử dụng. Chia sẻ với chúng tôi, anh Phùng Văn Lâm, nhân viên văn phòng Hội cho biết: Sau khi tiếp nhận sự chỉ thị cùng các văn bản hướng dẫn của TWMTTQ VN, Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan TP Hà Nội…

Đo thân nhiệt cho các tín hữu khi đến cơ sở

Giáo hội đã ban hành các văn bản hướng dẫn các chi hội, cơ sở trực thuộc thực hiện các phòng tránh theo qui định của Bộ Y tế. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Giáo hội, UB Y tế và Xã hội trực thuộc Giáo hội đã có thư tay kêu gọi các tín hữu cùng xã hội chung tay phòng chống dịch. Bên cạnh đó, việc phân phát “nước rửa tay – sát trùng” cho các hội thánh cơ sở cũng được thực hiện, lần đầu đã phát được 300 lít nước rửa tay, còn đối với các cá nhân thực hiện đeo khẩu trang khi sinh hoạt tôn giáo theo đúng qui định…

Các học sinh trường “Thánh Kinh Thần học” Hà Nội, nơi đào tạo các chức sắc của giáo hội cũng tạm nghỉ từ sau Tết và việc học tiến hành theo hình thức online. Việc sinh hoạt vào các ngày thánh lễ của các tín đồ cũng tạm nghỉ để tránh không tập trung đông người mà chỉ có các người truyền giáo đến nghe giảng kinh rồi quay lại các video, làm tài liệu để hướng dẫn cho các thành viên trong Hội.

Cũng theo anh Lâm, Tổng hội tin lành có nhiều hệ khác nhau, trong đó có Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), và trong cộng đồng này hiện có khoảng 1200 tín đồ, thuộc nhiều chị hội của nhiều tỉnh thành từ Quảng Bình trở ra… Đến nay, các thành viên của hội chưa có ai được phát hiện dương tính với COVID - 19 và cũng chưa có ai trong diện phải đi cách ly…

Hôm qua (15/3), Giáo hoàng Francis đã chủ trì lễ cầu kinh Chủ Nhật qua livestream, thay vì trực tiếp từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Peter ở Roma, do lo ngại con chiên tập trung ở Quảng trường có thể bị lây nhiễm bệnh COVID - 19.
Khi dịch COVID - 19 đang có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng và có những diễn biến khó lường, các hoạt động đông người của nhà thờ không nên diễn ra

Hà Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tam-ngung-tap-trung-sinh-hoat-truc-tuyen-trong-mua-dich-covid-19-n170295.html