'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' là cuồng giáo, dị giáo!

'Mới xuất hiện, nhiều gia đình đã tan cửa, nát nhà', 'Vợ trẻ bỏ chồng cùng 3 con thơ', 'Tan nát gia đình vì theo Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'... là 3 trong số hàng trăm dòng tít nổi bật nói lên hậu quả đau lòng từ việc bị lôi kéo, dụ dỗ vào vòng u mê của cái gọi là 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' thời gian gần đây. Điều gì đã làm cho những người tham gia vào hội này trở nên cuồng tín, chấp nhận đánh đổi sự yên ổn, hạnh phúc của gia đình mình để nhận lấy một niềm tin hoang đường như vậy? Hy vọng phân tích sau đây của những chức sắc đại diện cho tôn giáo chính thống sẽ làm sáng tỏ vấn đề.

Mục sư Dương Quang Hòa và Chấp sự Nguyễn Văn Hoàng trao đổi với P.V về cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Theo Mục sư Dương Quang Hòa - Ủy viên Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” phát xuất ở Hàn Quốc do một người tên là Anh Sang Hong lập ra. Sau khi ông này qua đời, vợ ông là bà Jang Gil Ja tiếp nhận. Mục sư Hòa cho rằng, hội này cũng sử dụng một số điều trong Kinh thánh, tuy nhiên, có một số giáo lý sai với Kinh thánh khi họ lồng ghép ý chí chủ quan của con người vào, đặc biệt là giáo lý về Chúa tái lâm và về Ngày tận thế. “Họ định trước ngày tận thế và kêu gọi tín đồ chú ý về giáo lý này. Mục đích là để dâng hiến tiền bạc, không lo làm ăn mà chỉ cầu nguyện để chờ đến ngày tận thế. Do đó dẫn đến việc nhiều người tham gia vào hội này thì đa số gia đình mất hạnh phúc, tán gia bại sản” - Mục sư Hòa nói. Kiểm chứng qua thực tế gần đây cho thấy, nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi mà đã có nhiều gia đình bất hòa, vợ chồng ly dị, sống không hạnh phúc khi có người bước chân vào “tà đạo” này.

Riêng đối với tín hữu Hội thánh Tin Lành Việt Nam, Mục sư Hòa cho biết: Đã truyền giảng những nhận định về giáo lý sai trật của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Với vai trò là một lãnh đạo, quản lý về mặt tinh thần, Mục sư Dương Quang Hòa nhắn nhủ với những tín hữu Hội thánh Tin Lành Việt Nam là những giáo lý mà “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” nói trên là không đúng với Kinh thánh. Nếu muốn tìm hiểu thì phải nghiên cứu kỹ Kinh thánh, còn không thì đừng tiếp xúc. “Phải hết sức dè dặt khi tiếp xúc, còn tốt nhất là không tiếp xúc với những người đi rao giảng về cái gọi là Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Bởi mình đã có chân lý rồi, tôn chỉ ở Kinh thánh, cái nào sai thì mình không nghe, không theo, không tiếp xúc” - Mục sư Dương Quang Hòa gửi thông điệp.

Đồng quan điểm nêu trên, Mục sư Đỗ Hoàng Phong - Tổng Thư ký Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, kiêm Quản nhiệm Hội thánh Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, dư luận và ngay trong cả tín hữu của Hội thánh Đà Nẵng cũng rất bức xúc trước việc “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo Mục sư Đỗ Hoàng Phong, thật ra, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” là hội tự xưng nhận. Giáo lý của họ dựa trên Kinh thánh nhưng có sự thêm thắt ý chí của con người. “Vì vậy, với chúng tôi, đây là hội hoàn toàn không được gọi là hội thánh. Bởi vì, hội thánh là những người phải tin nhận Chúa Jesus. Còn hội này lại đặt niềm tin vào ông Anh Sang Hong, cho nên đây không thể gọi là hội thánh” - Mục sư Đỗ Hoàng Phong khẳng định.

Mục sư Đỗ Hoàng Phong: “Đây là hội hoàn toàn không được gọi là hội thánh”.

Nói về việc “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia thời gian gần đây, Mục sư Đỗ Hoàng Phong nhìn nhận, mỗi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng thiết nghĩ cũng cần phải tỉnh táo, khôn ngoan để xem xét, đánh giá trước những lời dụ dỗ, kêu gọi tham gia sinh hoạt đạo có đúng hay không. Thứ nhất là đúng pháp luật, thứ hai là đúng Kinh thánh. Nếu như vội vàng đi theo thì sẽ nhận lấy những hậu quả của nó. Có thể là mất mát về tài sản, xáo trộn cuộc sống gia đình, xã hội và ảnh hưởng đến ANTT, cuộc sống bình yên của người dân nói chung. Tốt nhất là khi nghe đến “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” thì các tín hữu hoặc là những người muốn tìm hiểu nên đến các nhà thờ hỏi các vị mục sư ở trong các hội thánh chính thống để tìm hiểu, biết rõ hơn.

“Chúng ta có quyền lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo cho mình, nhưng phải tỉnh táo, tránh việc mê tín dị đoan sẽ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội. Những hội thánh Tin lành chính thống, người ta dựa hoàn toàn vào Kinh thánh để thờ Đức Chúa Trời mà không có sự thêm thắt của con người. Nhưng “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” thì có sự thêm thắt của con người vào đó, cho nên nó dẫn những người đi theo họ, gia nhập vào hệ phái này tin tưởng vào một con người hơn là tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Điều này theo tôi là mê tín” - Mục sư Đỗ Hoàng Phong thẳng thắn.

Nói về sự cuồng tín, mù quáng của những người tham gia, Mục sư Đỗ Hoàng Phong cho rằng rất có thể “họ nhận được những lời hứa hẹn về điều gì đó, về vật chất ở trần gian hoặc là một viễn cảnh mà những người theo họ sẽ được hưởng ở trên trời nên người ta dễ dàng tin và gia nhập. Bản chất của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” là dị giáo, cuồng giáo” - Mục sư Đỗ Hoàng Phong nhấn mạnh.

Chấp sự Nguyễn Văn Hoàng - Hội thánh Tin lành Đà Nẵng nêu quan điểm: Là một tín hữu tôn thờ Đức Chúa Trời, tôi cho các rao giảng của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” là điều hoàn toàn không đúng theo tiêu chuẩn của Kinh thánh. “Là một công dân mà tại sao lại khuyên những người khác bỏ vợ, bỏ chồng, đập bỏ bàn thờ tổ tiên, ăn ở bầy đàn, sống không có vệ sinh... Trong Kinh thánh có nói với chúng tôi rất nhiều về nếp sống đạo: Kính Chúa, yêu người, vâng phục nhà cầm quyền, thực hiện đúng mọi quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước, với Tổ quốc; các tín hữu với nhau, giữa làng xóm với nhau đoàn kết, hòa thuận... Tôi cho rằng, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” là một điều bôi nhọ, những người này không phải là con cái của Chúa. Họ chỉ là một nhóm tà giáo, dị giáo. Chúng tôi, những người thờ phụng Đức Chúa Trời không bao giờ có hành động như thế này và kịch liệt lên án những hành động như đã nói ở trên” - Chấp sự Nguyễn Văn Hoàng bức xúc.

Có thể nói, những phân tích nêu trên đã nói lên tất cả. Thiết nghĩ, người dân cần hết sức cảnh giác với các luận điệu tuyên truyền của thứ đạo có giáo lý quái gở này. Đề nghị các cơ quan chức năng tích cực làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm ổn định ANTT, ngăn chặn hệ lụy xấu cho xã hội.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_182450_-ho-i-tha-nh-du-c-chu-a-tro-i-me-la-cuo-ng-gia-o-di-gia-o-.aspx