'Hội thánh Đức Chúa Trời' đang diễn biến phức tạp tại Thanh Hóa

Liên tiếp các vụ bắt quả tang, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc truyền đạo trái phép, trục xuất nhiều đối tượng khỏi địa phương, thế nhưng hoạt động của hội này vẫn diễn ra vô cùng phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đập phá bàn thờ chủ nhà để truyền đạo trái phép

Mới đây, qua công tác nắm tình hình và được quần chúng nhân dân cung cấp, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với Công an xã Thiệu Phú tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện, bắt quả tang 2 vợ chồng đối tượng Trương Văn Dỏng, sinh năm 1992, ở xã Thiệu Trung và Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1994, ở huyện Vĩnh Lộc đang tổ chức raogiảng đạo trái pháp luật.

 Vợ chồng Trương Văn Dỏng, Nguyễn Thị Thu

Vợ chồng Trương Văn Dỏng, Nguyễn Thị Thu

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 6 đối tượng gồm: Tống Thị Thiết, sinh năm 1960; Trần Thị Nhung, sinh năm 1969; Trần Thị Quyết, sinh năm 1961; Đỗ thị Hàn, sinh năm 1961 đều ở huyện Thiệu Hóa và vợ chồng Trương Văn Dỏng, Nguyễn Thị Thu đang rao giảng đạo trái phép. Tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ 1 bộ tăng âm loa đài, 1 USB lưu trữ các bài hát về đức thánh, 1 bục đứng bằng Inox và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của "Hội thánh của Đức Chúa Trời".

Theo điều tra của cơ quan công an, để tổ chức tuyên truyền hoạt động của hội, vợ chồng Trương Văn Dỏng và Nguyễn Thị Thu đã thuê nhà và tập hợp, lôi kéo các đối tượng khác đến đây sinh hoạt (thời gian thường vào tối thứ 3 và ngày thứ 7 hàng tuần). Ngoài thời gian trên, các đối tượng này còn núp bóng dưới hình thức gia sư hoặc giới thiệu bán máy lọc nước để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo người dân trên địa bàn xã Thiệu Phú đi theo "Hội thánh đức chúa trời".

Được biết, điểm "Hội thánh của Đức Chúa Trời" này mới bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 4/2018. Trong quá trình thuê nhà, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, vợ chồng Trương Văn Dỏng đã tự ý đập phá bát hương, tháo dỡ bàn thờ tổ tiên, khiến chủ nhà vô cùng bức xúc.

Hàng trăm người dân chứng kiến lực lượng chức năng khám xét tụ điểm của hội này tại TP.Thanh Hóa

Trước đó vào ngày 27/4 vừa qua, Công an TP. Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng chống bạo động và Chống khủng bố (PA88) - Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân phối máy lọc nước Big River, đóng tại số nhà 774, đường Quang Trung 3 (phường Đông Vệ) do ông Võ Thái Dương (SN 1981, có hộ khẩu tại 277A, đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) thuê để kinh doanh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc truyền đạo. Đặc biệt, một số loại hóa chất lạ dùng để pha chế thành “nước thánh” cũng bị thu giữ mang đi giám định.

Tan cửa nát nhà vì theo Hội

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời” đã xuất hiện tại địa phương từ năm 2015, ban đầu có 14-15 điểm nhóm hoạt động, nhưng hiện còn có 3 điểm hoạt động mạnh là ở TP Thanh Hóa, huyện Ngọc Lặc và Triệu Sơn. Qua đấu tranh, những người này chủ yếu ở các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên… vào địa phương tuyên truyền về “Hội thánh của Đức Chúa Trời". Về mặt giáo lý thì hội này có lệch chuẩn so với các giáo lý Tin lành khác như không công nhận Chúa ba ngôi, ngày lễ Noel và ngày lễ Phục sinh, lễ chủ nhật, mà chủ yếu tập trung tổ chức lễ vào ngày thứ 3 và thứ 6.

Hóa chất dùng để pha chế thành nước thánh đang được lực lượng chức năng mang đi giám định

Hình thức hoạt động chủ yếu của các đối tượng này thường núp bóng một số loại hình thức kinh doanh, từ đó tiếp cận, dụ dỗ người dân bằng những lời đường mật, hứa hẹn tham gia "Hội thánh của Đức Chúa Trời" sẽ khỏi mọi bệnh tật bằng cách uống nước thánh; cuộc sống ngày càng tươi sáng, có lối thoát, không phải làm gì cũng có tiền bạc; sống hạnh phúc, khi chết thì được lên thiên đàng…

Một vị Phó Hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện Ngọc Lặc cũng đã không vượt qua khỏi cám dỗ, dấn chân vào hội và đã phải chịu những hậu quả đau đớn.

Theo ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cho biết: Vị Phó hiệu trưởng này có tham gia theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" nhưng đi vào ban đêm. Khi tham gia hội này đã có hiện tưởng bỏ bê công việc, sống lệch chuẩn.

Sau khi phát hiện, huyện và công an cũng đã mời ông này lên để nhắc nhở, tuyên truyền. Tiếp đó, ngành chức năng và cũng đã vào cuộc kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông K.

Băng rôn được các đối tượng dùng cho việc truyền đạo

Còn ông Nguyễn Đức Tĩnh (51 tuổi,trú tại thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc) đành chấp nhận sống một mình sau nhiều tháng lặn lội tìm vợ và 3 đứa con đi biệt tích.

Ông Tĩnh cho biết cuối năm 2017, đang làm ăn xa, nghe tin vợ là bà Nguyễn Thị Hương (50 tuổi) và 3 đứa con (2 người con trai đang học đại học và cô con gái út học lớp 10) bỏ nhà theo “Hội thánh Đức Chúa Trời”, ông vội trở về nhà thì thấy nhà cửa bỏ hoang, bàn thờ tổ tiên không còn. Thương vợ con, ông Tĩnh lặn lội đi tìm. Sau khi nghe ngóng, liên lạc qua điện thoại biết được vợ và đứa con gái đang ở một điểm hoạt động của “hội” trên địa bàn H.Triệu Sơn (Thanh Hóa), ông tìm đến khuyên ngăn nhưng bất thành.

“Có lần vợ và con gái về nhà, cả gia đình anh em họ hàng đến khuyên ngăn nhưng không được. Tôi bực quá dọa nhốt con gái trong nhà, nó lại dọa nếu nhốt nó sẽ tự tử nên tôi không dám. Khổ thân, con bé đang học dở cấp 3, giờ nghe theo các anh và mẹ, bỏ cả học hành đi biệt tăm nửa năm nay. Tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp giúp đỡ để cho vợ con tôi trở về nhà”, ông Tĩnh buồn bã nói.

Hoạt động trái pháp luật của "Hội thánh Đức Chúa Trời" tại huyện Ngọc Lặc

Cũng theo thống kê của trường Đại học Hồng Đức, trường này hiện đã có đến 12 sinh viên tham gia hội. Ngay trong sáng ngày 27/4, Ban Giám hiệu trường Đại học Hồng Đức phải tổ chức họp khẩn cấp, nhằm nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên với sự tham gia của Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng PA83, Công an tỉnh Thanh Hóa, Ban Chấp hành Đoàn trường, Công đoàn nhà trường, cán bộ giáo viên, đại diện sinh viên đến từ các khoa…

Ban Giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức đã có công văn yêu cầu các Trưởng đơn vị, đoàn thể bằng nhiều kênh khác nhau thông tin đến học sinh, sinh viên chủ động tránh tiếp xúc với người lạ để bị dụ dỗ, lôi kéo, đặc biệt là nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”; theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình trong sinh viên để kịp thời can thiệp và xử lý các tình huống phát sinh.

Để ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật của những nhóm tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa Trời”, công an và chính quyền các huyện tại Thanh Hóa đã kiểm tra hành chính, lập biên bản, yêu cầu các chủ nhóm ký cam kết không được tổ chức hoạt động hội trên địa bàn. Ban Tôn giáo tỉnh; công an các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học; tỉnh đoàn… đã ra văn bản cảnh báo người dân, học sinh, đoàn viên thanh niên cần cảnh giác với các hoạt động trên, tránh bị lôi kéo tham gia những hoạt động chưa được pháp luật cho phép, gây mất an ninh trật tự.

Quốc Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/hoi-thanh-duc-chua-troi-dang-dien-bien-phuc-tap-tai-thanh-hoa-252370.html