Hội Thành cổ Quảng Trị tại Đà Nẵng: Quyên góp, vận động 200 triệu đồng hoạt động 'Tri ân đồng đội'

Năm 2017, Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - 81 ngày đêm năm 1972 tại TP Đà Nẵng đã đóng góp và vận động được gần 200 triệu đồng, xây dựng căn nhà tình nghĩa cho Mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Toán (Hòa Tiến, Hòa Vang);...

Mừng thọ các hội viên tuổi từ 70 đến 96. Ảnh: NHÂN MÙI

Năm 2017, Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - 81 ngày đêm năm 1972 tại TP Đà Nẵng đã đóng góp và vận động được gần 200 triệu đồng, xây dựng căn nhà tình nghĩa cho Mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Toán (Hòa Tiến, Hòa Vang); tặng Khu Di tích Thành Cổ bộ Lư hương bằng đá Cẩm thạch; tham gia 50 triệu đồng tham dự các hoạt động Kỉ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), khánh thành bia Di tích Nam sông Thạch Hãn và thông tin, tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt vào các Nghĩa trang liệt sĩ... Viết và đăng nhiều bài trên các báo Trung ương, địa phương, trong đó có bài viết về hội viên Nguyễn Bá Tùng, 3 lần bị thương đã được giám định thương tật (hưởng chế độ 1 lần).

Cùng với việc Nhà in Quân khu 5, hỗ trợ tiền in ấn 200 quyển lịch 2018), Thiếu tướng Trần Minh Hùng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, Chủ tịch danh dự Hội Thành cổ Quảng Trị tại Đà Nẵng in và tặng mỗi hội viên 01 quyển sách với tựa đề "Vẹn nguyên màu áo" phát hành 2017.

Tin, ảnh: NHÂN MÙI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_175362_.aspx