Hội Tết Nguyên tiêu rầm rộ trên đường phố Sài Gòn

Chiều 2/3 (rằm tháng Giêng), hàng nghìn người đổ về khu vực Chợ Lớn, quận 5, TP.HCM để dự lễ hội Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa.

Lễ hội Nguyên tiêu là dịp đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm, để mọi người cầu mong mưa thuận gió hòa. Gần 1.000 diễn viên tham gia diễu hành, tái hiện văn hóa của cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn, quận 5, chiều 2/3.

Lễ hội Nguyên tiêu là dịp đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm, để mọi người cầu mong mưa thuận gió hòa. Gần 1.000 diễn viên tham gia diễu hành, tái hiện văn hóa của cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn, quận 5, chiều 2/3.

Lễ hội diễu hành qua các tuyến đường quanh khu vực Chợ Lớn. Các đoàn diễn viên hóa trang thành Thần tài, các vị tướng, tiên nữ, bát tiên, các ông Phúc, Lộc, Thọ, thầy trò Đường tăng... tái hiện văn hóa của cộng đồng người Hoa.

Các đoàn lân sư rồng cũng hội tụ về đường Hải Thượng Lãng Ông để tham gia ngày hội.

Trẻ em hòa cùng dòng người diễu hành trên đường.

Cảnh sát giao thông được huy động phân luồng đảm bảo an toàn cho người đi đường. Trong đó, các cô gái trong đoàn diễu hành vác cờ nhanh chóng băng qua ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo.

Nhiều thiếu nữ tham dự với các tiết mục khác nhau.

Trong số này phần lớn là người Hoa.

Huỳnh Đinh Mỹ Vân - học sinh lớp 12, trường Hoa văn Khải Tú cho biết đây là lần thứ hai tham gia lễ hội. Năm nay bạn bè rủ đi cùng nên em lại càng hào hứng.

Tiết mục đi cà kheo kiểu người Hoa tại lễ hội.

Một cô gái trong trang phục cổ Trung Quốc giữa cái nắng Sài Gòn.

Các liền anh - liền chị từ làng quan họ Bắc Ninh cũng hòa cùng sắc màu văn hóa với cộng đồng người Hoa.

Người dân hai bên đường đổ ra xem rất đông.

Tùng Tin

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoi-tet-nguyen-tieu-ram-ro-tren-duong-pho-sai-gon-post823029.html