Hồi sinh nghề 'nông dân băng' tại Nhật Bản

'Nông dân băng' là tên gọi vui của nghề đi khai thác, thu gom băng đá trong tự nhiên tại Nhật Bản, hiện còn rất ít người làm công việc này. Ông Yuichiro Yamamoto – Người khai thác băng đá tự nhiên: Băng đá tự nhiên giờ rất được yêu thích. 160 tấn thu hoạch trong năm nay đã được đặt hết. Có những đơn đặt hàng tôi không thể đáp ứng được và họ phải đợi tới lượt.Ông Yuichiro Yamamoto – Người khai thác băng đá tự nhiên: Trời mưa vào mùa đông làm hỏng băng. Khi ấy chúng tôi phải làm lại từ đầu. Và khi đến độ, chúng tôi phải khai thác 30 tấn băng bằng tay.Ông Koji Morinishi- Quản lý cửa hàng Kakigori: Ban đầu, vào mùa đông tôi chỉ có 3 khách mỗi ngày nhưng giờ thì chúng tôi phục vụ khoảng 300 khách ngay cả giữa trời tuyết rơi.

Vùng núi phía Bắc thủ đô Tokyo của Nhật Bản…

Ông Yuichiro Yamamoto đang tạ ơn trời đất vì một mùa bội thu băng đá tự nhiên. Suốt 10 năm qua công việc của ông không được thuận lợi do sự xuất hiện của các loại máy làm đá giá rẻ khiến món kakigori vốn từng chỉ dành cho giới quý tộc đã trở nên vô cùng phổ biến. Vì thế ông quyết định biến kakigori thành một món tráng miệng cao cấp, được làm từ đá tuyết tự nhiên kết hợp trái cây cao cấp.

Ban đầu, một ly kakigori của giá 800 yen, còn một hộp đá tuyết có giá 9.000 yen, cao gấp bốn lần mức giá chung của thị trường vào thời điểm đó bởi quá trình sản xuất và thu hoạch đá tuyết tự nhiên rất vất vả. Theo đó, các công nhân sẽ đào một hố có kích thước giống như bể bơi và bắt đầu đổ nước suối vào. Đợi khoảng 2 tuần, khi khối băng dày đến 14 cm, các công nhân bắt đầu cắt thành các khối hình chữ nhật, mỗi khối nặng khoảng 40 kg, sau đó được đưa vào phòng giữ nhiệt để bán cho một số cửa hàng đá bào cao cấp tại Tokyo và một số cửa hàng bách hóa.

Tại quận Yanaka, có đến hơn 1.000 người xếp hàng mỗi ngày để thưởng thức hương vị kakigori được làm từ đá tuyết tự nhiên tại cửa hàng do ông Koji Morinishi làm chủ. Bí quyết tạo ra sự khác biệt này, theo ông Koji Morinishi, đá tuyết được làm tự nhiên có kết cấu khác với các sản phẩm làm đại trà bằng máy.

Cả ông Yamamoto và Morinishi đều nhận thấy rằng nhu cầu kakigori tại Nhật Bản đang tăng cao. Và chính họ, những “nông dân băng” cùng với sản phẩm băng tuyết tự nhiên của mình đang góp phần xua tan cái oi bức của mùa hè Nhật Bản bằng món đá bào kakigori truyền thống.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hoi-sinh-nghe-nong-dan-bang-tai-nhat-ban