Hồi sinh cho bệnh nhân chết lâm sàng do trụy tim mạch

Đang ngồi uống cà phê, anh L.H.N. (48 tuổi, ngụ tại Quận 2) bỗng choáng váng, khó thở rồi ngất đi. Sau đó, anh N rơi vào hôn mê và ngưng tim, ngưng thở khi người than đang đưa anh N tới Bệnh viện Quận 2, TP.HCM để cấp cứu.

Đang ngồi uống cà phê, anh L.H.N. (48 tuổi, ngụ tại Quận 2) bỗng choáng váng, khó thở rồi ngất đi. Sau đó, anh N. rơi vào hôn mê và ngưng tim, ngưng thở khi người thân đang đưa anh N. tới Bệnh viện Quận 2, TP.HCM để cấp cứu.

Bác sĩ Diêu Hà Lam, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận 2, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gần như chết lâm sàng: ngưng tim, ngưng thở, không mạch, không huyết áp, da tái nhợt, người lạnh dần.

Ngay lập tức, ê-kíp trực tiến hành hồi sức, sốc điện, dùng thuốc kích huyết áp thì bệnh nhân rung thất. Sau đó bác sĩ tiếp tục hồi sức khoảng 5 phút, tim anh N. đập trở lại”, bác sĩ Lam cho biết.

Nghĩ nhiều đến việc anh N. bị nhồi máu cơ tim, nên lập tức bác sĩ bệnh viện quận 2 liên lạc với bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhờ hỗ trợ. 20 phút sau, anh N. được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để các bác sĩ ở đây thông động mạch vành, giải quyết cục máu đông. Hiện sức khỏe anh N. dã tạm ổn định.

Minh Khang

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/hoi-sinh-cho-benh-nhan-chet-lam-sang-do-truy-tim-mach-c2a290952.html