Hội sách trực tuyến quốc gia 2021: Hơn 20 nghìn tên sách và hàng trăm nghìn bản sách phục vụ bạn đọc

Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 cũng triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các độc giả ở vùng sâu vùng xa với hy vọng phát triển văn hóa đọc sâu rộng đến mọi miền.

Ngày 15/4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã diễn ra họp báo Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8.

Họp báo do Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng phối hợp tổ chức.

Ban Tổ chức Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 giới thiệu về sự kiện. (Ảnh: Duyên Thảo Nhi)

Ban Tổ chức Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 giới thiệu về sự kiện. (Ảnh: Duyên Thảo Nhi)

Chủ trì buổi họp báo gồm có ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; ông Phan Anh Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V và ông Trần Chí Đạt, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Với chủ đề Sách cho mọi nhà, Hội sách sẽ được tổ chức từ ngày 17/4 - 15/5 trên Sàn book365.vn. Trong đó, Ngày hội bản quyền sách trực tuyến với sư tham dự của nhiều nhà xuất bản trên thế giới diễn ra từ ngày 19/4 - 26/4 trên Sàn book365.vn và Lễ Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 diễn ra vào ngày 18/4 tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày Sách Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.

Trong lần tổ chức này, Hội sách thu hút trên 70 nhà xuất bản và đơn vị phát hành trong nước tham gia Sàn giao dịch sách, trên 50 nhà xuất bản trong nước và quốc tế tham gia sàn giao dịch bản quyền sách; trên 20.000 tên sách và hàng trăm nghìn bản sách phục vụ bạn đọc.

So với năm 2020, Hội sách năm nay đã có sự cải tiến về giao diện và tăng cường tương tác. Ngoài ra, tính năng tìm kiếm, tính năng hoạt cảnh cũng phát triển mạnh mẽ và giúp Sàn book365.vn trở nên sinh động hơn. Công nghệ tiếp thị cũng được chú trọng, mọi người đều có thể là người giới thiệu sách, tăng độ phủ sóng cho các đầu sách. Công nghệ tọa đàm 4.0 kết hợp giữa online và offline cũng là một thành công của hội sách so với năm trước.

Ngoài ra, Hội sách cũng triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn như thực hiện trợ giá đến 80%, miễn phí hoàn toàn 20.000 - 30.000 đơn vị vận chuyển cho các độc giả ở vùng sâu vùng xa với hy vọng phát triển văn hóa đọc sâu rộng đến mọi miền; có các phần thưởng, quà tặng cho bạn đọc là người giới thiệu sách.

Phát biểu về lý do Hội sách được tổ chức trực tuyến, ông Nguyễn Nguyên cho biết dù tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt, hình thức trực tuyến sẽ giúp các đơn vị xuất bản từng bước thực hiện mục tiêu ứng dụng công nghệ và áp dụng chuyển đối số.

Bên cạnh đó, các nhà sách vẫn thường tập trung ở cách thành phố lớn thì việc tổ chức trực tuyến sẽ tiếp cận được với nhiều độc giả hơn. Cuối cùng, ứng dụng công nghệ sẽ giúp thúc đẩy giao lưu giữa độc giả và tác giả, dịch giả và nhà nghiên cứu, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Trả lời câu hỏi về tiêu chí lựa chọn sách, Ban Tổ chức cho biết sẽ tập trung vào các đầu sách được nhiều bạn đọc yêu thích. Đó phải là những cuốn sách có nội dung tốt và được nhiều người quan tâm.

Ngoài ra, các đơn vị xuất bản cũng tự lựa chọn đem đến Hội sách những cuốn được phát hành và nhận được phản hồi tốt từ dư luận. Ban Tổ chức khẳng định, đó hoàn toàn là sự lựa chọn của các đơn vị xuất bản và Ban Tổ chức không mở bất kỳ hội đồng nào để chấm sách.

Trong khuôn khổ Hội sách trực tuyến quốc gia năm 2021 còn có chuỗi các hoạt động khuyến đọc và phát triển văn hóa đọc thu hút rất nhiều những người yêu sách như Tọa đàm Thanh niên với văn hóa đọc, Thi vẽ tranh theo sách, Khám phá thư viện số... sẽ diễn ra trong tháng Tư này.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-sach-truc-tuyen-quoc-gia-2021-hon-20-nghin-ten-sach-va-hang-tram-nghin-ban-sach-phuc-vu-ban-doc-142363.html