Hội sách TP.HCM: Lan tỏa văn hóa đọc

Hội sách TP.HCM lần thứ 10 đang diễn ra từ ngày 19/3 đến 25/3/2018 tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM) là điểm đến hấp dẫn với người yêu sách, cũng như tạo sự lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hội sách TP.HCM thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Ảnh T.D

Đến với hội sách năm nay, công chúng yêu sách như được thỏa sức tìm cho mình những cuốn sách hay, giá trị, phù hợp trong 900 gian hàng (tăng 27% so với lần 9 năm 2016) của 175 đơn vị xuất bản Việt Nam và nước ngoài với khoảng 35 triệu bản sách được bày bán.

Trước tiên phải kể đến sự xuất hiện “hoành tráng” với hơn 4.000 đầu sách phục vụ thiếu nhi, giới trẻ và phụ huynh của NXB Kim Đồng. Trong đó, có hơn 300 đầu sách mới và gần 100 đầu sách được chọn làm tiêu điểm. Các tác phẩm bao trùm hầu hết các lĩnh vực văn học, lịch sử - giáo dục truyền thống, khoa học - nghệ thuật, truyện tranh...

Điển hình như tác phẩm: “Trường Sa - Nơi ta đến”, sách ảnh song ngữ của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, ghi lại những nét đẹp độc đáo của Trường Sa; bộ sách “Cổng du học” viết về vấn đề du học, từ thủ tục, học phí đến cả chuyện giải trí, làm thêm, mua sắm; “Văn nghệ và kháng chiến qua ống kính Trần Văn Lưu”, hội tụ những tác phẩm nghệ thuật, tư liệu quan trọng về các gương mặt văn nghệ sĩ kháng chiến, các khía cạnh khác trong những năm kháng chiến chống Pháp…

Bên cạnh đó, để những người yêu sách được hiểu hơn, yêu hơn những tác phẩm, nhiều đơn vị đã thiết kế những cuộc trò chuyện có chủ đề bổ ích như “Yêu thử - thử để vấp ngã và trưởng thành, bạn có dám?", "Cùng con nhận biết và phòng chống bạo hành: Con yêu, bố mẹ luôn ở đây!" hoặc "Ra trường không hoang mang - Những bài học không có nơi giảng đường”. Ra đời từ năm 2000 đến nay, qua 10 lần thực hiện, Hội sách TP.HCM đã vượt qua “mặc định” đến chỉ để mua sách. Hội sách TP.HCM đã phần nào có bóng dáng của một lễ hội văn hóa, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đặc biệt, có những gian hàng của đại diện gần 40 nhà xuất bản nước ngoài như Oxford University Press, Cambridge, National Geographic, Macmillan, Sage, Hachette, Cornelson, Kletz, Heuber... Đồng thời, Tập đoàn Kinokuniya của Nhật Bản, Hiệp hội các nhà xuất bản Đài Loan cũng tham gia giao dịch bản quyền sách.

Theo ban tổ chức, doanh thu trong ngày đầu hội sách năm nay hiện đã đạt con số 5 tỷ đồng. Doanh số này cao hơn 36% so với ngày đầu bán của hội sách lần thứ 9.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hoi-sach-tp-hcm-lan-toa-van-hoa-doc.aspx