Hội sách Mùa xuân 2018: Thực học- Khai phóng bản thân từ sách

Sáng 28/3, Hội sách Mùa xuân 2018 đã được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt – Hà Nội) với chủ đề 'Thực học - Khai phóng bản thân từ sách'.

Hội sách diễn ra trong 5 ngày, từ 28/3 đến 1/4, dưới sự đồng tổ chức của 3 nhà xuất bản lớn: NXB Phụ nữ, NXB Kim Đồng, NXB Trẻ.

Khai mạc hội sách Mùa xuân 2018

Với chủ đề Thực học – Khai phóng bản thân từ sách, độc giả sẽ giao lưu với sư cô Thích nữ Quảng Phát – vị tăng ni đứng ra xây mới chùa ở Thái Bình, đồng thời mở thư viện với 5.000 cuốn sách để nhân dân trong vùng tới đọc; cô giáo Dương Lệ Nga khi về hưu đã xây dựng hàng nghìn tủ sách và hàng chục điểm văn hóa đọc trong cả nước; thầy giáo Mai Đình Nhường đồng hành cùng các CLB Sách và hành động của học sinh với vô vàn cách gây quỹ như bán đồ thủ công, thu gom giấy vụn, rửa xe...; em Nguyễn Hoàng Hà học lớp 8 với bí quyết xây dựng và quản lý CLB đọc sách…

Qua đó, ban tổ chức mong muốn độc giả có thể tìm, thúc đẩy những tiềm năng từ bản thân mình, đồng thời, ban tổ chức cũng muốn trải ra không gian đầy tri thức, nhân văn cho những độc giả yêu sách.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Hội sách mùa xuân 2018 đã trao tặng tủ sách cho Thư viện chùa Thiên Phúc (thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) trị giá 10 triệu đồng.

D.D

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/hoi-sach-mua-xuan-2018-thuc-hoc-khai-phong-ban-than-tu-sach-11223.html