Hội sách cũ Hà Nội

Từ ngày 17 đến 20-5, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), diễn ra Hội sách cũ Hà Nội tháng 5-2018 với gần 20 tấn sách cũ, mới thuộc nhiều lĩnh vực trong đời sống và nhiều đầu sách quý, hiếm. Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội sách diễn ra triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nhiều đầu sách tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng cách mạng của Người.

Đêm nghệ thuật “Còn mãi bản hùng ca”

Tối 19-5, tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Còn mãi bản hùng ca”. Điểm nhấn là vở kịch múa cùng tên về gia đình Má Bảy, cũng như bao gia đình khác ở miền nam thời kỳ kháng chiến, đã bất khuất, kiên cường, vượt lên những nỗi đau, tiếp tục chiến đấu để giành thắng lợi cho dân tộc, giữ vững tình yêu và niềm tin với Đảng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bên cạnh đó, khán giả còn được thưởng thức bản giao hưởng “Huyền thoại mùa xuân” của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Mạnh Duy Linh. Chương trình được chỉ huy bởi NSƯT Trần Vương Thạch.

Triển lãm Logo Việt Nam lần thứ nhất

Tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội), lễ khai mạc triển lãm Logo Việt Nam 2018 vừa diễn ra do Chi hội Đồ họa 2 - Hà Nội tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Đây là lần đầu có một triển lãm chính thức về chuyên đề logo. Triển lãm trưng bày gần 500 tác phẩm của 60 họa sĩ thiết kế logo chuyên nghiệp trong cả nước, giúp công chúng hiểu rõ hơn về loại hình này. Trong khuôn khổ chương trình, sáng 19-5 đã diễn ra tọa đàm nghệ thuật “Thiết kế logo trong thời đại 4.0”. Nhân dịp này, Ban tổ chức cho ra mắt cuốn sách về Logo Việt Nam 2018. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 25-5.

Lễ hội Sân khấu mùa xuân APS 2018

Từ ngày 18 đến 20-5, Lễ hội Sân khấu mùa xuân APS 2018 diễn ra tại Nhà hát Kịch Việt Nam (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội). Được sự hỗ trợ hằng năm từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và một số tổ chức Pháp ngữ, lễ hội là sân chơi của các nhóm thực hành nghệ thuật sân khấu đương đại chuyên và không chuyên tại Hà Nội, là cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu giữa những nền văn hóa khác nhau. Chương trình năm nay quy tụ 23 nhóm kịch đến từ nhiều quốc gia với độ tuổi đa dạng, tham gia trình diễn các loại hình nghệ thuật: kịch nói và ứng tác, nghệ thuật hình thể, âm nhạc sáng tạo, kịch tái hiện, kịch thể nghiệm, múa đương đại…

Nâng cao chất lượng quản lý buồng phòng khách sạn

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Buồng phòng Việt Nam trực thuộc Hiệp hội Khách sạn Việt Nam tổ chức hội thảo “Housekeeping (tạm dịch: công việc buồng phòng khách sạn) thời đại 4.0 - Cơ hội và thách thức”. Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích những thuận lợi và hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc housekeeping tại Việt Nam; từ đó cùng nghiên cứu, chia sẻ một số công nghệ mới có thể ứng dụng ngay trên máy tính, điện thoại di động để nâng cao chất lượng quản lý buồng, phòng khách sạn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/36444602-hoi-sach-cu-ha-noi.html