Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban thường vụ mở rộng lần thứ Nhất

Ngày 9/1, tại thành phố Nam Định, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) tổ chức Hội nghị Ban thường vụ mở rộng lần thứ Nhất, nhệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch Hội Trần Ngọc Chính và các Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam thống nhất kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Hội và Ban thường vụ, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ của Hội trong năm 2021... Theo đó, Hội sẽ chú trọng các công tác tổ chức và phát triển Hội; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; thông tin truyền thông và đào tạo, tôn vinh tri thức, cộng đồng...

Cụ thể, trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Hội tập trung đóng góp và xây dựng các văn bản pháp luật của Nhà nước và các tỉnh, thành phố; đóng góp và tư vấn phản biện cho các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố về công tác quy hoạch phát triển đô thị; đóng góp giải pháp quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia nghiên cứu đổi mới phương pháp luận quy hoạch và phương pháp lập quy hoạch; quản lý việc thực hiện quy hoạch tại các đô thị.

Trong hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, cùng với việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, Hội chú trọng phối hợp với các địa phương như: Thừa Thiên - Huế, Hải Dương, Nam Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cà Mau... tổ chức các hội thảo liên quan đến triển khai Luật Quy hoạch, bảo tồn di sản, phát triển hệ thống đô thị du lịch; tham gia các hội thảo quốc tế thường niên. Đặc biệt, trong hoạt động đào tạo, tôn vinh tri thức, cộng đồng, Hội sẽ tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ 2, dự kiến trao giải vào tháng 10/2021.

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính trao tặng hoa cho Chủ tịch UBND thành phố Nam Định Hoàng Minh Dự.

Tại Hội nghị, Tổng thư ký Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Viết Chiến đánh giá cao những đóng góp của Hội trong công tác chuyên ngành. Theo ông Chiến, với đội ngũ các nhà khoa học, nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm, uy tín, Hội chắc chắn sẽ làm tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Nam Định Hoàng Minh Dự cũng kỳ vọng Hội phối hợp với thành phố và tỉnh Nam Định trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội trong thành phố trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trước đó, ngày 01/11/2020, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 215 thành viên; Ban Thường vụ gồm 48 ủy viên; tín nhiệm bầu ông Trần Ngọc Chính tái giữ chức Chủ tịch và bầu 12 Phó Chủ tịch hội.

Tại Hội nghị lần này, Ban thường vụ đã thống nhất bổ sung thường vụ 3 thành viên.

Quý Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hoi-quy-hoach-phat-trien-do-thi-viet-nam-to-chuc-hoi-nghi-ban-thuong-vu-mo-rong-lan-thu-nhat-297034.html