Hội quân trước thi đấu 4 ngày, U23 Thái Lan mang tới Việt Nam những gì?

Hội quân muộn hơn gần 2 tuần so với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ chỉ có 3 ngày để làm quen với sân cỏ Hà Nội, Tuy vậy, họ chưa bao giờ hết nguy hiểm, bởi lần này, ngoài những cái tên nổi bật như Supachai Jaided, Supachok Sarachat, Worachit Kanitsribampen... U23 Thái Lan còn mang đến Việt Nam một tinh thần thép của đội bóng hàng đầu khu vực.

"Vòng loại U23 châu Á là một giải đấu rất quan trọng. Mỗi đội tuyển đều mang đến những cầu thủ xuất sắc nhất, và mục tiêu của Thái Lan là chiến thắng. Tôi tôn trọng mọi đội bóng. U23 Việt Nam là ứng viên cho ngôi đầu bảng, vì họ có lợi thế sân nhà. U23 Indonesia là ứng viên tiềm năng khác. Nhưng chúng tôi đến Hà Nội là để chiến thắng.

Tôi muốn các cầu thủ tập trung cho từng trận đấu, để giành kết quả tốt nhất. So với đội hình đá chung kết U22 Đông Nam Á ở Campuchia mới đây, hiện tại Thái Lan là một tập thể khác, có những cầu thủ tốt hơn và mạnh hơn. Chúng tôi phải cố gắng đạt phong độ tốt nhất, và thể hiện được hình ảnh một đội tuyển hàng đầu", Huấn luyện viên (HLV) U23 Thái Lan Alexandre Gama tự tin phát biểu.

 Supachai Jaided không chỉ là chủ lực của U23 mà còn là nòng cốt của ĐTQG Thái Lan. (ảnh: VFF)

Supachai Jaided không chỉ là chủ lực của U23 mà còn là nòng cốt của ĐTQG Thái Lan. (ảnh: VFF)

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào chiều ngày 22/3 tới, đội tuyển U23 Thái Lan vừa chính thức tập trung vào trưa 18/3. Sở dĩ người Thái hội quân khá muộn bởi là đội bóng chủ nhà của Vòng chung kết châu lục, họ sẽ không bị áp lực quá lớn ở vòng loại. Tuy nhiên, HLV người Brazil vẫn muốn các học trò thi đấu với quyết tâm cao nhất để hạ gục mọi đối thủ.

Lần này, U23 Thái Lan đã mang đến đội hình mạnh nhất cho vòng loại U23 châu Á 2020, trong đó cần điểm đến những tài năng như: Supachai Jaided, Ekanit Panya, Shinnaphat Leeaoh, Supachok Sarachat, Worachit Kanitsribampen, đặc biệt còn có Suphanat Mueanta - 16 tuổi, được coi là "thần đồng" bóng đá Thái Lan.

Trong trận ra quân, U23 Thái Lan sẽ thi đấu với U23 Indonesia vào chiều ngày 22/3, trước khi chạm trán Brunei (24/3) và chủ nhà Việt Nam 26/3.

Ở ngôi đầu của các giải đấu khu vực ĐNA quá lâu, nhưng gần đây người Thái lại thi đấu không mấy thành công. Vì vậy, “Voi chiến” đang đặt quyết tâm cao để lấy lại thể diện bằng việc thi đấu tốt ở vòng loại U23 châu lục sắp tới, trong đó có nhiệm vụ đánh bại thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cao Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoi-quan-truoc-thi-dau-4-ngay-u23-thai-lan-mang-toi-viet-nam-nhung-gi-88699.html