Hội Phụ nữ xã Phú Tân và đồn Biên phòng thực hiện hiệu quả nhiều chương trình phối hợp

Những năm qua, Đồn BP Phú Tân, BĐBP Tiền Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình phối hợp hoạt động nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển của tỉnh. Sự ra đời của Câu lạc bộ Phụ nữ - Biên phòng đã góp phần chung tay phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Cán bộ Đồn BP Phú Tân và Hội LHPN xã Phú Tân trao đổi tình hình địa bàn. Ảnh: Hồ Phúc

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Bích Nhi, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Tân, cho biết: Những năm qua, Câu lạc bộ Phụ nữ - Biên phòng đã phát huy được hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trên địa bàn dân cư. Từ khi thực hiện kế hoạch phối hợp giữa hai bên, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các hội viên. Hiện nay, toàn xã có 21 Tổ phụ nữ với 806 hội viên, chị em nào cũng ý thức được tinh thần trách nhiệm của mình trong việc tham gia cùng với BĐBP giữ gìn an ninh trật tự khóm ấp, tích cực tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Những năm qua, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, cán bộ Đồn BP Phú Tân và Hội LHPN xã Phú Tân đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phối hợp cụ thể theo từng năm và từng giai đoạn. Trong đó, Câu lạc bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và vận động hội viên ở các thôn, ấp trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, của Hội phụ nữ cũng như đồn BP phát động.

Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; thông qua sinh hoạt các cấp hội phụ nữ để lồng ghép nội dung tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật cho hội viên và các hoạt động bảo vệ chủ quyền vùng biển, tham gia hoạt động hòa giải ở khu dân cư, phát hiện tố giác tội phạm, vận động người thân tham gia vào các hoạt động tự quản trên biển, khu vực cửa sông, đầm bãi...

Được biết, Câu lạc bộ Phụ nữ - Biên phòng ở Phú Tân ra đời cách đây gần 20 năm. Trong suốt thời gian đó, hai đơn vị đã duy trì nghiêm túc các chương trình phối hợp hoạt động. Hằng quý, hai bên tổ chức sinh hoạt để trao đổi nắm bắt tình hình trên địa bàn, trong đó, cán bộ Đồn BP Phú Tân cũng trực tiếp tham gia Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Thông qua các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, cán bộ Biên phòng đã lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biển, đảo và thường xuyên thông báo tình hình, nhiệm vụ công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, ý thức, trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Cùng với đó, hằng tháng, Hội LHPN xã Phú Tân còn chủ động mời cán bộ Đồn BP Phú Tân tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để giúp các hội viên nắm chắc tình hình địa bàn, an ninh biển đảo. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Phụ nữ - Biên phòng còn tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ phụ nữ, thường xuyên cung cấp tài liệu, sách, báo cho các hội viên ở các thôn, ấp để cập nhật kiến thức.

Trong các ngày kỷ niệm lớn, hay dịp lễ, Tết, Hội LHPN xã Phú Tân và Đồn BP Phú Tân đã vận động gây quỹ giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi động viên những gia đình có người thân ốm đau, bệnh tật. Gần đây nhất, vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và chào mừng 57 năm Ngày truyền thống BĐBP, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã vận động quyên góp được hơn 3 triệu đồng tặng quà các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.

Nói về hiệu quả của Câu lạc bộ Phụ nữ - Biên phòng trong những năm qua, Thiếu tá Nguyễn Quốc Thanh, Chính trị viên Đồn BP Phú Tân cho biết: "Từ khi Câu lạc bộ Phụ nữ - Biên phòng ra đời, với sự cố gắng của Ban Chủ nhiệm đã tuyên truyền, vận động chị em nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn sinh sống. Thông qua sự phối hợp giữa hai bên, các hội viên hội phụ nữ ý thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển. Từ đó, họ sẽ về tuyên truyền cho gia đình, người thân, bạn bè chấp hành nghiêm pháp luật và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-phu-nu-xa-phu-tan-va-don-bien-phong-thuc-hien-hieu-qua-nhieu-chuong-trinh-phoi-hop/