Hội Phụ nữ phường Cam Lộc: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Những năm qua, Hội Phụ nữ phường Cam Lộc (thành phố Cam Ranh) luôn chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo tốt đời sống hội viên, phụ nữ, được hội cấp trên đánh giá cao. Đơn vị vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chọn tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở.

Những năm qua, Hội Phụ nữ phường Cam Lộc (TP. Cam Ranh) luôn chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo tốt đời sống hội viên (HV), phụ nữ, được hội cấp trên đánh giá cao. Đơn vị vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chọn tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở.

Những chi hội tiêu biểu

Chi hội Phụ nữ Lộc Thịnh là một trong những chi hội phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc của hội. Bà Vũ Thị Bích Liên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Lộc Thịnh cho biết, hàng năm, chi hội phát động 100% gia đình HV đăng ký và giúp đỡ ít nhất 2 gia đình HV chưa đạt tiêu chuẩn phong trào xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Bên cạnh đó, chi hội đã xây dựng 2 tổ phụ nữ tự quản về môi trường. Chi hội còn duy trì nề nếp sinh hoạt 3 tháng/lần với nhiều hình thức như: Giao lưu văn nghệ, thể thao, trao đổi kiến thức, chăm sóc gia đình, biểu dương HV giỏi... Kết quả, hàng năm, bình xét cuối năm có 97% gia đình HV đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch”; xóa được nhiều điểm đen rác thải trên địa bàn; thu hút từ 85 đến 90% HV tham gia sinh hoạt; vận động tiết kiệm, giúp đỡ HV có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em yếu thế với số tiền hơn 150 triệu đồng; tham gia xây dựng đô thị văn minh với trị giá hơn 130 triệu đồng…

 Hội Phụ nữ phường Cam Lộc trong một dịp trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ phường Cam Lộc trong một dịp trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Kim Hương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Lộc Thành cho biết, những năm qua, chi hội là 1 trong 3 chi hội phụ nữ nổi bật trong tuyên truyền vận động, thu hút HV, phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Chi hội luôn có những đổi mới trong sinh hoạt nên đã thu hút HV tham gia sinh hoạt hội đạt tỷ lệ cao, từ 85 đến 90%. Các mô hình: Nuôi heo đất tiết kiệm, tiết kiệm góp vốn xoay vòng, gom phế liệu góp quỹ yêu thương, dọn rác thải… được chi hội triển khai hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Minh Anh - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Cam Lộc đánh giá, nhiều năm qua, nhờ phát triển vững mạnh toàn diện nên chi hội Lộc Thịnh luôn dẫn đầu phong trào toàn hội; chi hội Lộc Thành nằm trong tốp 3 chi hội đạt thành tích xuất sắc. Riêng chi hội Lộc Thành luôn dẫn đầu trong việc xóa điểm đen rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng văn minh đô thị.

Nâng cao đời sống hội viên

Hàng năm, hội đã thu hút 75% HV tham gia sinh hoạt; 98% HV được công nhận gia đình văn hóa; phụ nữ tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ 33,33%; đảng viên nữ chiếm 46,8%; số gia đình HV đạt tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch” chiếm 97,6%; 36/36 hộ nghèo có phụ nữ được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo, đến cuối năm 2020, phường không còn hộ nghèo; 80% hộ gia đình cán bộ, HV, phụ nữ được tiếp cận và nâng cao nhận thức về xây dựng đời sống, gia đình…

Theo lãnh đạo Hội Phụ nữ phường Cam Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhờ chú trọng đổi mới phương thức hoạt động nên phong trào phụ nữ phường có những bước phát triển mạnh mẽ. Cụ thể, hàng năm, hội đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Bên cạnh đó, hội quan tâm đến từng hoàn cảnh HV, nhất là HV có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động vay vốn phát triển kinh tế gia đình; tiết kiệm giúp nhau; vận động kinh phí hỗ trợ phụ nữ yếu thế và trẻ em nghèo; tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, HV…

Bà Nguyễn Thị Minh Anh cho biết, thời gian tới, hội sẽ tập trung cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho HV, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Cụ thể, phấn đấu hàng năm vận động và hỗ trợ ít nhất 4 hộ gia đình HV đạt tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch bền vững”; thực hiện ít nhất một công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh/năm; có 2 hộ kinh doanh do nữ quản lý được hội hỗ trợ phát triển kinh doanh… Phường Cam Lộc có 46,76% HV, phụ nữ là cán bộ, công chức, 22,2% HV phụ nữ là hưu trí nên đời sống chị em khá đồng đều, ổn định. Trên địa bàn phường không còn hộ phụ nữ nghèo. Vì vậy, hội sẽ chú trọng thực hiện tốt các phong trào thi đua; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động hội; phát huy vai trò của đội ngũ chi hội trưởng, tổ trưởng… góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh hơn.

Minh Thiết

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202103/hoi-phu-nu-phuong-cam-loc-xay-dung-to-chuc-hoi-vung-manh-8209945/