Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26 ủng hộ 28 thùng đồ cho Mottainai mùa thứ 6

Ngày 13/9, Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26 - Quân chủng Phòng không Không quân đã đến tòa soạn Báo PNVN ủng hộ 28 thùng đồ cho Chương trình Mottainai 'Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc' mùa thứ 6 - năm 2018.

Các thùng quà gồm nhiều quần áo, sách vở cho trẻ em đã qua sử dụng nhưng vẫn còn khá mới.

Trung tá Lưu Văn Hào (thứ 5 từ trái sang) và đại diện Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26 - Quân chủng Phòng không Không quân trao đồ ủng hộ Chương trình Mottainai mùa thứ 6 - năm 2018 cho đại diện Báo PNVN

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Nhãn, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26 - Quân chủng Phòng không Không quân, cho biết, 167 cán bộ, hội viên của Hội đã rất tích cực tham gia và quyên góp được 28 thùng đồ gồm quần áo, sách vở để trao tặng Chương trình Mottainai 2018. Thông qua Chương trình, Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26 muốn chung tay cùng với cộng đồng hỗ trợ, chia sẻ tới những trẻ em thiệt thòi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Đại diện lãnh đạo Báo PNVN giới thiệu về Cuộc thi chạy Mottainai Run - một nội dung quan trọng của Ngày hội Mottainai 2018 sẽ diễn ra sáng 13/10 tới tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Nhãn (phải), Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26.

* Cùng ngày, Hội Phụ nữ cơ sở Kho K333 - Cục Kỹ thuật Phòng không Không quân cũng đã tới tòa soạn Báo PNVN ủng hộ 2 thùng đồ với nhiều quần áo trẻ em đã qua sử dụng nhưng còn khá mới cho Chương trình Mottainai 2018.

Đại diện Hội Phụ nữ cơ sở Kho K333, Thượng úy Ngô Văn Thanh (phải), Trợ lý chính trị Kho K333 - Cục Kỹ thuật Phòng không Không quân, trao đồ ủng hộ cho Chương trình Mottainai mùa thứ 6 - năm 2018

Toàn bộ các sản phẩm do Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26 - Quân chủng Phòng không Không quân và Hội Phụ nữ cơ sở Kho K333 ủng hộ sẽ được Ban tổ chức bán đấu giá trên fanpage của Chương trình Mottainai tại địa chỉ https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/ và bán trong Ngày hội Mottainai 2018 vào ngày 13/10 sắp tới tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để gây quỹ ủng hộ trẻ em thiệt thòi, trẻ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 8 tháng năm 2018, toàn quốc xảy ra 11.782 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.366 người, bị thương 9.200 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

TK

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hoi-phu-nu-lu-doan-26-ung-ho-28-thung-do-cho-mottainai-mua-thu-6-post48378.html