Hội Phụ nữ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị tích cực ủng hộ Mottainai 2018

20 thùng quà và 11.150.000 đồng tiền mặt là món quà ý nghĩa các hội Phụ nữ cơ sở Cơ quan Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị, quyên góp trong toàn đơn vị để ủng hộ Chương trình Mottainai mùa thứ 6 - năm 2018 do Báo PNVN tổ chức, chia sẻ với những trẻ em thiệt thòi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Là đơn vị nhiều năm đồng hành cùng các hoạt động do Báo PNVN tổ chức, ngay từ khi Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 6 - năm 2018 được phát động, lãnh đạo và toàn thể chị em trong Hội phụ nữ Cơ quan Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị, đã tích cực quyên góp ủng hộ Chương trình.

Hội Phụ nữ cơ sở Cơ quan Cục Bảo vệ An ninh Quân đội - Tổng cục Chính trị tặng đồ ủng hộ Chương trình Mottainai 2018

Những món quà ý nghĩa, bao gồm đồ dùng học tập, quần áo… và 11.150.000 đồng tiền mặt đã được chị em thuộc Hội Phụ nữ cơ sở Cơ quan Cục Bảo vệ An ninh Quân đội - Tổng cục Chính trị; Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn An ninh 1 - Cục Bảo vệ An ninh Quân đội; Hội phụ nữ cơ sở đoàn 34 - Cục Bảo vệ An ninh Quân đội; Hội phụ nữ cơ sở đoàn 68 - Cục Bảo vệ An ninh Quân đội; Hội phụ nữ cơ sở Trung tâm Tập huấn nghiệp vụ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội gửi đến tòa soạn Báo PNVN để ủng hộ Chương trình Mottainai 2018.

Đại diện báo PNVN nhận quà từ Thượng tá Nhữ Thị Bích Hạnh (trái), Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Cơ quan Cục Bảo vệ An ninh Quân đội - Tổng cục Chính trị

Phát biểu tại buổi trao tặng, Thượng tá Nhữ Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Cơ quan Cục Bảo vệ An ninh Quân đội - Tổng cục Chính trị, cho biết: Chị em trong toàn đơn vị rất phấn khởi, hào hứng tham gia quyên góp, ủng hộ cho quỹ “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” của Chương trình Mottainai, bởi đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Thông qua Chương trình, chị em phụ nữ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội - Tổng cục Chính trị muốn chung tay cùng với cộng đồng, sẻ chia tới những trẻ em bị thòi bởi tai nạn giao thông.

Một số hình ảnh ấm áp trong lễ trao tặng:

Hội Phụ nữ cơ sở đoàn 68 - Cục Bảo vệ An ninh Quân đội trao tặng đồ ủng hộ Chương trình

Hội phụ nữ cơ sở đoàn 34 - Cục Bảo vệ An ninh Quân đội hạnh phúc khi được trao yêu thương cho những em nhỏ kém may mắn

Những món quà đến từ Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn An ninh 1- Cục Bảo vệ An ninh Quân đội

Đại diện Hội Phụ nữ cơ sở Trung tâm Tập huấn nghiệp vụ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội tích cực với các hoạt động quyên góp đồ ủng hộ cho Chương trình Mottainai 2018

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 8 tháng năm 2018, toàn quốc xảy ra 11.782 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.366 người, bị thương 9.200 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 8 tháng năm 2018, toàn quốc xảy ra 11.782 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.366 người, bị thương 9.200 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 8 tháng năm 2018, toàn quốc xảy ra 11.782 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.366 người, bị thương 9.200 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hoi-phu-nu-cuc-bao-ve-an-ninh-quan-doi-tong-cuc-chinh-tri-tich-cuc-ung-ho-mottainai-2018-post48451.html