Hội Phụ nữ Campuchia Vì hòa bình và phát triển thăm hữu nghị Việt Nam

Ngày 22-2, Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển do bà Mean Som An, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban thứ 8 của Thượng viện, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển dẫn đầu đã có chuyến thăm Việt Nam.

Đón đoàn tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Đón đoàn tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, đoàn đã thăm và tặng quà một số gia đình quân tình nguyện Việt Nam; dâng hương tưởng nhớ các nạn nhân tại Khu chứng tích tội ác quân Khmer Đỏ Pol Pot - Ieng Sary (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh); tham quan một số mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPN) chỉ đạo triển khai.

Chuyến thăm và làm việc của Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển là hoạt động quan trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa phụ nữ Việt Nam - Campuchia, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, là hai nước láng giềng gắn bó với nhau không chỉ bởi những nét tương đồng về địa lý, lịch sử, văn hóa…, cùng với sự phát triển quan hệ hai nước, phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Campuchia đã có mối quan hệ gắn bó từ lâu. Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã cử cán bộ sang giúp Campuchia và giúp bạn đào tạo cán bộ nữ ở Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Khi Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển được thành lập (1979), quan hệ giữa phụ nữ hai nước càng trở nên thân thiết trong bối cảnh khó khăn chung của nhân dân Campuchia sau thảm họa diệt chủng Pol Pot. Hội LHPN Việt Nam đã cử các đoàn chuyên gia sang Campuchia để giúp khôi phục phong trào phụ nữ và thành lập, củng cố tổ chức Hội. Trong giai đoạn này, các chuyên gia của Hội Phụ nữ khi sang giúp bạn cũng phải đương đầu với vô vàn những khó khăn, thách thức: khó khăn về điều kiện sống, trở ngại ngôn ngữ và nguy cơ đe dọa của tàn quân Pol Pot nhưng các chuyên gia vẫn gan dạ, quyết tâm bám trụ để giúp đỡ chị em phụ nữ Campuchia.

Dâng hương tưởng nhớ các nạn nhân tại Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ Pol Pot - Ieng Sary (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Các chuyên gia của Hội LHPN Việt Nam đã giúp phụ nữ Campuchia từ chỗ chưa có tổ chức Hội đến xây dựng được Hội Phụ nữ các cấp, thúc đẩy được phong trào phụ nữ phát triển ngày càng mạnh mẽ, rộng rãi từ trung ương tới cơ sở; giúp phát động các phong trào được phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình như: phong trào phụ nữ phát triển nông nghiệp đã góp phần lớn vào kết quả sản xuất nông nghiệp từ thiếu ăn đến đủ ăn và thừa gạo để xuất khẩu; việc vận động chồng con còn ở hàng ngũ Pol Pot ra hàng đạt nhiều kết quả, những người về đều được đối xử tốt, được giúp đỡ phát triển sản xuất.

Cũng trong giai đoạn này, hai Hội Phụ nữ bắt đầu tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, tham dự Đại hội của nhau, phối hợp xóa nạn mù chữ cho phụ nữ, động viên cán bộ phụ nữ học bổ túc văn hóa, học tiếng Việt, giúp đỡ phát hành báo Phụ nữ Phnom Penh...

Bước sang những năm 2000, quan hệ giữa hai bên có sự phát triển mới, đánh dấu bằng việc ký kết các Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2004-2006; 2009-2012 và 2013-2017; và mới nhất là giai đoạn 2017-2022 nhân các chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết (2004); Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa (2009, 2013) và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (2017). Theo đó, quan hệ hợp tác giữa phụ nữ hai nước từ trung ương tới địa phương diễn ra khá sôi động với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.

Trong giai đoạn 2011-2018, Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cho học viên là cán bộ chủ chốt Hội Phụ nữ Campuchia. Đến nay, đã tổ chức được được tổng cộng 12 lớp bồi dưỡng cho 360 học viên. Bên cạnh đó, Hội LHPN Việt Nam còn hỗ trợ trang thiết bị, tài trợ nhỏ và chuyển giao kỹ thuật cho bạn, kết nối với các nhà tài trợ...

Tại các địa phương, Hội LHPN 10/10 tỉnh của Việt Nam giáp Campuchia đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác với đối tác phụ nữ cùng cấp của Campuchia, trong đó có tỉnh ký kết hợp tác đến tận cấp huyện, xã như Tây Ninh, Kiên Giang. Nội dung chính trong các thỏa thuận hợp tác là tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh đường biên, giữ gìn, vệ sinh cột mốc biên giới, phối hợp phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mua bán người, môi giới hôn nhân bất hợp pháp, tăng cường quản lý lao động nữ, bồi dưỡng kỹ năng cho phụ nữ, hợp tác phát triển kinh tế…. Thời gian qua, Hội phụ nữ nhiều tỉnh giáp biên đã tham gia các đoàn của địa phương và tổ chức trao đổi đoàn, giao lưu, sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí tặng quà cho phụ nữ nghèo, trao học bổng cho học sinh tỉnh bạn và Việt kiều ở Campuchia như Hội Phụ nữ Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Đác Lắc. Hoạt động của Hội phụ nữ tỉnh giáp biên với Campuchia diễn ra sôi nổi.

* Theo kế hoạch, đoàn còn tham quan mô hình tổ hợp tác trồng tiêu gắn với du lịch sinh thái tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; mô hình kết cườm, hoa voan, hoa giấy lụa tại khu phố 2, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và thăm một số cơ sở kinh doanh nước mắm, nuôi trai lấy ngọc...

MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39282602-hoi-phu-nu-campuchia-vi-hoa-binh-va-phat-trien-tham-huu-nghi-viet-nam.html