Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng Sơn La nhận đỡ đầu trẻ mồ côi

Ngày 20/10, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức Lễ nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi người dân tộc Khơ Mú.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Sơn La và xã Mường Lạn trao quà cho gia đình và cháu Lò Thị Ngọc Châu.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Sơn La và xã Mường Lạn trao quà cho gia đình và cháu Lò Thị Ngọc Châu.

Cháu bé được nhận đỡ đầu là Lò Thị Ngọc Châu, sinh năm 2016, là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện, cháu Lò Thị Ngọc Châu là học sinh lớp 1, Trường tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Cháu đang sống cùng với ông bà đã già yếu, khả năng lao động kém, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Với mong muốn cùng cả nước chung tay tham gia hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mong các em được phát triển một cách toàn diện trong môi trường sống an toàn, lành mạnh của gia đình và cộng đồng, được bảo đảm các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã quyết định nhận đỡ đầu cháu Lò Thị Ngọc Châu.

Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, đại diện chính quyền địa phương và đại diện gia đình cháu Lò Thị Ngọc Châu đã ký kết biên bản về việc nhận giúp đỡ cháu học sinh mồ côi trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”.

Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận cháu Lò Thị Ngọc Châu theo hình thức “Mẹ đỡ đầu”, phương thức hỗ trợ là Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động quyên góp trong cán bộ, hội viên và kêu gọi các nguồn xã hội hóa.

Hằng năm vào các dịp lễ, Tết và đầu năm học mới, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng sẽ hỗ trợ cháu Lò Thị Ngọc Châu tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống, học tập đồng thời thăm hỏi, động viên con phù hợp với điều kiện thực tế của Hội, tạo điều kiện tốt nhất cho cháu trong sinh hoạt, học tập, động viên cháu phần nào vơi đi những mất mát trong cuộc sống, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để cháu vượt qua khó khăn trở thành người có ích cho xã hội.

Tại Lễ ký kết, các “Mẹ đỡ đầu” đã trao tiền mặt và các phần quà gồm xe đạp, chăn, quần áo, sữa, đồ dùng học tập cho cháu Lò Thị Ngọc Châu, trị giá 2,5 triệu đồng.

Đây là nội dung nằm trong kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Sơn La dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đồn Anh hùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương.

Nhân dịp này, Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đồn Anh hùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

QUỐC TUẤN - QUÀNG HÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoi-phu-nu-bo-doi-bien-phong-son-la-nhan-do-dau-tre-mo-coi-post720889.html