Hội phú bà của giới thượng lưu Hong Kong

Không chỉ để mở rộng quan hệ làm ăn trên thương trường, các hội từ thiện, câu lạc bộ tư nhân còn giúp những quý bà thể hiện đẳng cấp, tiếng nói của mình.

Trong danh sách 10 gia tộc giàu có nhất châu Á, Hong Kong (Trung Quốc) có 3 đại diện, nắm giữ hơn 70 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Là nơi tập trung nhiều người giàu, Hong Kong trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện hào nhoáng của giới thượng lưu.

Tại đây, nhiều gia đình vẫn giữ truyền thống làm ăn “cùng hội, cùng thuyền” từ xa xưa. Trong khi các quý ông tham gia hội nhóm để mở rộng quan hệ làm ăn trên thương trường, các quý bà lại liên kết với nhau dưới danh nghĩa hội từ thiện, câu lạc bộ tư nhân để thể hiện đẳng cấp.

Tuy nhiên, theo Zhihu, trong chính các hội nhóm này cũng có sự phân chia rõ rệt, thường được chia làm 2 nhóm. Thứ nhất là nhóm các nàng dâu “lọ lem”, không xuất thân từ giới thượng lưu nhưng có tài, có sắc. Thứ hai là hội “nữ cường”, có xuất thân danh giá.

 Lý Gia Hân, Từ Tử Kỳ (hàng trên, bên trái) và hội quý bà Hong Kong hội ngộ trong tiệc sinh nhật.

Lý Gia Hân, Từ Tử Kỳ (hàng trên, bên trái) và hội quý bà Hong Kong hội ngộ trong tiệc sinh nhật.

Những nàng dâu hào môn

Kết hôn với tỷ phú, đại gia được coi là “tấm vé thông hành”, “đường tắt” để đặt chân vào giới thượng lưu. Thế nhưng, “tấm vé” quý giá này cũng chỉ dành cho những người có nhan sắc, tài năng vượt trội.

Lý Gia Hân và Lê Tư là đồng nghiệp, bạn thân ở đài TVB. Họ đều được mệnh danh là những “tượng đài nhan sắc” thời còn gắn bó với nghiệp diễn. Trong khi Lý Gia Hân là hoa hậu đẹp nhất Hong Kong, Lê Tư được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân TVB.

Mối quan hệ của hai mỹ nhân hàng đầu Hương Cảng càng trở nên thân thiết hơn khi họ cùng gia nhập giới thượng lưu bằng cách kết hôn với tỷ phú.

Năm 2008, Lý Gia Hân kết hôn với Hứa Tấn Hanh - cháu nội của ông trùm ngành vận tải Hứa Ái Chu, con trai thừa kế Tập đoàn Xây dựng Trung Kiến của doanh nhân Hứa Thế Huân. Theo Orientaldaily, doanh nhân họ Hứa được thừa kế hơn 5 tỷ USD từ người cha quá cố.

Lê Tư và Lý Gia Hân có hôn nhân viên mãn với chồng tỷ phú.

Trước khi kết hôn với Hứa Tấn Hanh, Lý Gia Hân có cuộc sống cơ cực. Cô còn bị chỉ trích là “người thứ 3” chen chân vào mối quan hệ của tỷ phú họ Hứa với vợ cũ là Hà Siêu Quỳnh, con gái "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân.

Tuy vậy, vượt qua nhiều tai tiếng, “hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm” giờ đây có cuộc sống viên mãn và là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Hong Kong.

Năm 2011, khi sinh con trai Jayden Max Hui (Hứa Kiến Đồng) cho gia đình tỷ phú, nữ diễn viên được tặng 13 triệu USD tiền mặt, một sợi dây chuyền kim cương 250.000 USD.

Lê Tư là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của TVB trở thành “nàng dâu bạc tỷ” nhờ lấy chồng đại gia. Lê Tư lên xe hoa cùng năm với Lý Gia Hân. “Đệ nhất mỹ nhân TVB” kết hôn với đại gia tàn tật, lớn hơn cô 15 tuổi Mã Đình Cường.

Có gia cảnh không mấy khá giả, Lê Tư từng một mình chăm sóc cả gia đình. Vào thời điểm khó khăn nhất, cô được Mã Đình Cường theo đuổi và giúp đỡ. Sau khi lấy chồng, cô rút khỏi showbiz và hiện có 3 người con với doanh nhân họ Mã.

Từ Tử Kỳ kết hôn với Lý Gia Thành - con trai thứ hai của tỷ phú giàu nhất Hong Kong Lý Triệu Cơ.

Nói đến những “lọ lem” chốn Hương Cảng, nhiều người thường nhắc đến Từ Tử Kỳ. Dù kém tên tuổi hơn Lý Gia Hân và Lê Tư, người mẫu sinh năm 1982 cũng thành công bước chân vào giới thượng lưu nhờ kết hôn với Lý Gia Thành - con trai thứ hai của tỷ phú giàu nhất Hong Kong Lý Triệu Cơ.

Trong 9 năm sau khi kết hôn, Từ Tử Kỳ liên tiếp sinh 4 người con (hai trai, hai gái) cho nhà họ Lý và được bố chồng tặng quà mừng gần 13 triệu USD.

“Nữ cường” đời thật

Hà Siêu Quỳnh và Vinh Văn Úy là cặp bạn thân nổi tiếng Hong Kong. Hà Siêu Quỳnh là con gái của “vua sòng bạc Macau” Hà Hồng Sân. Không chỉ có xuất thân giàu sang, tiểu thư nhà họ Hà còn được nể phục bởi tài kinh doanh kiệt xuất.

Ngoài tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Hà Siêu Quỳnh còn thành lập công ty riêng trong lĩnh vực PR. Nữ tỷ phú 58 tuổi này xếp thứ 16 trong danh sách 50 người giàu nhất Hong Kong do Forbes thống kê năm 2019.

Vinh Văn Úy là bạn thân của Hà Siêu Quỳnh, được mệnh danh là “đệ nhất phu nhân Hong Kong”. Cô xuất thân trong gia tộc giàu có đến từ Thượng Hải. Ông cố của Vinh Văn Úy là “vua bột mì và sợi bông” Vinh Đức Sinh, một nhà tư bản nổi tiếng trong lịch sử cận đại Trung Quốc.

Ngoài cặp bạn thân Hà Siêu Quỳnh và Vinh Văn Úy, hội nữ cường này còn có thể kể đến những cái tên như Lâm Thanh Hà (vợ tỷ phú Hình Lý Nguyên), diễn viên Lưu Gia Linh, nữ tỷ phú giàu có bậc nhất Cbiz Tạ Linh Linh…

Vợ chồng La Tú Nhân - Hà Du Long (bên trái) hiếm khi xuất hiện cùng nhau.

Không tham gia showbiz và có cuộc sống kín tiếng song hai chị em họ La, La Kỳ Nhân và La Tú Nhân, cũng là những cái tên máu mặt tại Hong Kong.

Nhà họ La là gia tộc tiếng tăm, giàu có bậc nhất xứ Cảng thơm. Ông nội của chị em La Kỳ Nhân, La Tú Nhân là La Quế Tường, người sáng lập thương hiệu sữa đậu nành Vitasoy. Ở Hong Kong, doanh số của Vitasoy chỉ đứng sau Coca Cola.

Cuộc hôn nhân của hai tiểu thư họ La cũng đại diện cho tiêu chí “môn đăng hộ đối” trong giới hào môn. La Kỳ Nhân kết hôn với Trang Hữu Kiên - đại gia của sàn chứng khoán Hong Kong, ông chủ của công ty chứng khoán Trung Nam.

Trong khi đó, em gái La Tú Nhân là phu nhân của thiếu gia Hà Du Long, con trai của "vua sòng bài" Hà Hồng Sân. Hai chị em họ La luôn hạn chế xuất hiện trước công chúng nhưng lại là những nhân vật rất có tiếng nói tại Hong Kong nhờ gia thế hiển hách.

Lê Vy

Ảnh: Weibo, Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoi-phu-ba-cua-gioi-thuong-luu-hong-kong-post1184560.html