Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Ban thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và đồng bào nông dân cả nước và nước ngoài chung tay hỗ trợ, quyên góp, giúp đỡ, chia sẻ với nhân dân các tỉnh vùng lũ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Những ngày qua tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn ra hết sức phức tạp, làm nhiều người chết, bị thương và mất tích, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của đồng bào nhân dân.

Tại Thừa Thiên Huế, sự cố sạt lở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 làm 17 công nhân gặp nạn, mất tích, 13 đồng chí cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ trong Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, để lại những nỗi đau, mất mát không thể bù đắp. Đau thương tiếp tục chồng chất đau thương khi 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai bị đất đá vùi lấp do sự cố sạt lở núi kinh hoàng tại tỉnh Quảng Trị.

Nhiều khu vực bị chia cắt, hàng chục ngàn hộ dân bị cô lập và gặp nguy hiểm. Dự báo tình hình mưa lũ tại miền Trung sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Toàn dân tộc Việt Nam đang hướng về miền Trung ruột thịt đầy mất mát, đau thương.

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính tới thời điểm hiện tại, mưa lũ khu vực miền Trung đã khiến trên 100 người thiệt mạng, hơn 20 người mất tích (tình hình tại Rào Trăng 3 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đang được cập nhật), 52. 933 nhà bị ngập, 24.734 nhà bị hư hỏng nặng, đổ sập, nhiều tuyến đường giao thông tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Gần 924 ha lúa, 430 ha mạ, 106.616 ha hoa màu bị ngập, vùi lấp, hư hỏng; 470 ha cây lâm nghiệp, 462 ha cây ăn quả, 450 tấn cây giống, và 46.562 tấn hạt giống bị hư hỏng; 3.889 ha thủy sản bị thiệt hại, 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Thực hiện lời kêu gọi giúp đỡ người nghèo, đồng bào vùng lũ của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và đồng bào nông dân cả nước, các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, đơn vị, cá nhân trong nước và nước ngoài chung tay hỗ trợ, quyên góp, giúp đỡ, chia sẻ với những đau thương, mất mát của nhân dân các tỉnh vùng lũ nói chung và đồng bào nông dân nói riêng.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ xin gửi về tài khoản ngân hàng trước ngày 30/10/2020; Đơn vị nhận: Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Số TK: 1480201010219; Ngân hàng: ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Tây Hà Nội, nội dung chuyển khoản: “Tên, đơn vị - hotrobaolu2020”. Hoặc ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, số 9 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/hoi-nong-dan-viet-nam-keu-goi-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-mien-trung-pcsTtNtMg.html