Hội Nông dân TP Sầm Sơn tổng kết công tác Hội năm 2022

Sáng 22-11, Hội Nông dân (HND) thành phố Sầm Sơn đã tổng kết, đánh giá công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, các cấp HND thành phố đã đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát với thực tế ở cơ sở. Trong năm các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, hội viên nông dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 26-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng và phát triển, kết nạp được 150 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 12.041; tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 188 người; quỹ Hội đạt 4,47 tỷ đồng; vận động 364,5 triệu đồng quỹ Hỗ trợ nông dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh Hà Thị Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

HND thành phố còn thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân như phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức hội nghị tập huấn đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kĩ thuật tại 4 xã, phường; cung ứng 307 tấn phân bón chậm trả cho nông dân… Xây dựng và phát triển nhiều mô hình dân vận khéo, tiêu biểu như mô hình sản xuất, kinh doanh nghề mộc ở phường Quảng Thọ, Quảng Châu, Quảng Vinh; “Tổ tiết kiệm hỗ trợ hội viên nông dân gặp khó khăn” ở phường Quảng Châu; “Tổ tự quản vệ sinh môi trường kênh mương nội đồng” ở xã Quảng Minh, Quảng Hùng; “Camera giám sát an ninh - trật tự” ở phường Quảng Thọ; “Đoạn đường chiếu sáng” ở phường Trung Sơn…

Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Giấy khen của Hội Nông dân thành phố.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp vào nội dung báo cáo năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh Hà Thị Lan Hương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của HND thành phố Sầm Sơn trong năm 2022. Đề nghị HND thành phố tiếp tục bám sát các nghị quyết, kế hoạch hành động của Thành ủy thành phố Sầm Sơn và HND tỉnh để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2023. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội HND phường, xã, đại hội HND thành phố...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành HND thành phố đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2022.

Hoàng Lan

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hoi-nong-dan-tp-sam-son-tong-ket-cong-tac-hoi-nam-2022/173369.htm