Hội Nông dân TP Hà Nội đề ra 14 chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 12/9, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân (HND) TP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Tại phiên họp này, HND TP đã ra mắt Ban Chấp hành khóa mới với 43 ủy viên; bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII với 25 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ra mắt Ban chấp hành HND TP Hà Nội khóa IX nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ra mắt Ban chấp hành HND TP Hà Nội khóa IX nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhân dịp này, Đại hội tổ chức khen thưởng cho 5 tập thể, 9 cá nhân được nhận Bằng khen của T.Ư HND Việt Nam, 17 tập thể và 21 cá nhân do HND khen thưởng. Sau 2 ngày diễn ra, Đại hội Đại biểu HND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu HND đã thông qua 14 chỉ tiêu, gồm: Hàng năm tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và TP, nghị quyết, chương trình công tác Hội đến 100% hội viên; 100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng “gia đình văn hóa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch - văn minh” và có 90 - 95% đạt “gia đình văn hóa”. Vận động 60 - 65% hộ hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu SXKD giỏi. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân 5%/năm.

Vận động 100% hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn”. 100% các cấp Hội tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân.

Phấn đấu 100% cơ sở xây dựng được một mô hình kinh tế tập thể. Hàng năm kết nạp từ 8.000 đến 9.000 hội viên mới. 100% cán bộ các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ. 100% Hội Nông dân huyện, thị xã đạt vững mạnh. 90 - 95% cơ sở Hội khá, vững mạnh. Không có cơ sở Hội yếu. Bình quân quỹ hội đến hết nhiệm kỳ đạt 120.000đồng/hội viên. 100% cán bộ, 80% hội viên, nông dân trở lên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trịnh Thế Khiết - nguyên Chủ tịch HND TP nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân TP sẽ tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu thành các chương trình, đề án cụ thể. Tập trung đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của hội viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường đổi mới, xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội.

Tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng tạo động lực trong hoạt động hội và phong trào nông dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng người nông dân Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhấp quốc tế. Chủ động tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính dáng của nông dân.

Đặc biệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Qua đó đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục vận động nông dân thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”…

Chiều cùng ngày, tại hội trường UBND huyện Đan Phượng, HND TP tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu HND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ánh Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoi-nong-dan-tp-ha-noi-de-ra-14-chi-tieu-thi-dua-trong-nhiem-ky-2018-2023-325053.html