Hội Nông dân tỉnh trao tặng mỳ Chũ cho hội viên vùng cách ly y tế

Chiều 11/5, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang đã đến trao 1 tấn mỳ Chũ cho hội viên nông dân 3 xã: Bảo Sơn, Phương Sơn (Lục Nam) và Hương Sơn (Lạng Giang) đang thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao mỳ cho đại diện lãnh đạo xã Phương Sơn tại điểm chốt phòng dịch của xã.

Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao mỳ cho đại diện lãnh đạo xã Phương Sơn tại điểm chốt phòng dịch của xã.

Theo đó, đại diện lãnh đạo HND tỉnh đã trao 0,4 tấn mỳ cho HND xã Hương Sơn (Lạng Giang); trao cho HND xã Bảo Sơn, Phương Sơn (Lục Nam) mỗi đơn vị 0,3 tấn. Số mỳ này sẽ được trao tận tay cho hội viên nông dân trong xã đang cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Số mỳ Chũ trên trị giá 30 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của HND tỉnh Bắc Giang và các nhà hảo tâm đóng góp.

Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao mỳ cho đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Hương Sơn.

Tại các nơi đến trao quà, thay mặt cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Thi gửi lời hỏi thăm, động viên tới cán bộ, hội viên nông dân cơ sở. Đồng thời mong rằng, các cán bộ, hội viên và nhân dân khắc phục khó khăn, chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch.

Được biết, cả 3 xã trên có một số thôn phải cách ly y tế vì có các trường hợp F0 liên quan đến Bệnh viện K Trung ương và Công ty TNHH Shin young Việt Nam, Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên).

Tin, ảnh:Đại La

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/358757/hoi-nong-dan-tinh-trao-tang-my-chu-cho-hoi-vien-vung-cach-ly-y-te.html