Hội Nông dân chung tay phòng, chống dịch, duy trì sản xuất

Trong những ngày qua, các cấp hội nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với tuyên truyền đến từng cán bộ, hội viên nông dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19, HND các cấp đã huy động, quyên góp được nhiều nhu yếu phẩm, trị giá hàng trăm triệu đồng hỗ trợ cho các hội viên và người dân đang bị cách ly y tế. Đồng thời khuyến khích hội viên tích cực sản xuất, bảo đảm cuộc sống diễn ra bình thường.

Chưa thể kể hết sự đóng góp của các hội viên nông dân nhưng những việc làm tốt này đang nhân lên tấm lòng tương thân, tương ái trong cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, duy trì sản xuất ổn định.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu:

Đội tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19 xã Hồng Giang (Lục Ngạn) đến từng ngõ xóm kêu gọi người dân chung tay chống dịch.

Đội tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19 xã Hồng Giang (Lục Ngạn) đến từng ngõ xóm kêu gọi người dân chung tay chống dịch.

HND các huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa đã huy động được: 140 thùng sữa; 1.420 kg gạo, 9 nghìn khẩu trang y tế, 850kg rau, củ, quả, 1.150 quả trứng vịt, 60 thùng mỳ tôm, 15 kg mỳ gạo và 5 triệu tiền mặt trao tặng các điểm cách ly trên địa bàn huyện. Hội viên nông dân Hiệp Hòa còn giúp các gia đình cách ly y tế tại nhà thu hoạch rau màu, đậu tương… Ảnh: HND Tân Yên tiếp nhận các nhu yếu phẩm do hội viên các xã trao tặng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao quà cho hội viên bị cách ly y tế tại xã Phương Sơn (Lục Nam).

HND huyện Việt Yên trao các nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân đang bị cách ly tại chốt My Điền 2, thị trấn Nếnh.

HND phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) chuẩn bị nhu yếu phẩm hỗ trợ cho 25 hộ gia đình hội viên thuộc diện cách ly cả hộ gia đình tại nhà.

Điểm cung cấp rau miến phí cho người dân bị cách ly y tế tại thôn Phương Lạn, xã Phương Sơn (Lục Nam).

Hội viên nông dân xã Lệ Viễn (Sơn Động) ủng hộ 300 bó củi cho khu cách ly y tế của huyện.

Lãnh đạo UBND và HND huyện Lục Ngạn kiểm tra sản xuất vải thiều sớm tại hộ chị Bùi Thị Tư, thôn Đồng Quýt, xã Tân Mộc.

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các hội viên, nông dân trong tỉnh vẫn hăng say lao động, sản xuất, bảo đảm đời sống. Ảnh: Ông Nguyễn Sỹ Tứ, thôn Kép, xã Thái Đào (Lạng giang) chăm hoa lay ơn.

Thực hiện: Thế Đại

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/359068/hoi-nong-dan-chung-tay-phong-chong-dich-duy-tri-san-xuat.html