'Hội những ông bố lãnh đạo triệu người' có cách dạy con không chê vào đâu được

Không chỉ sở hữu sự nghiệp vẻ vang, các chính trị gia trên thế giới còn có những người con tài giỏi với những nét khác biệt. Họ là những người làm nên sự nghiệp bằng thực lực chứ không dựa vào 'sức ảnh hưởng' của cha mẹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Dạy con bằng những phương pháp độc đáo

Tổng thống Putin kết hôn với bà Lyudmila Putina, một cựu tiếp viên hàng không Aeroflot vào năm 1983 và có với nhau 2 người con gái là Maria và Katerina.

Ông Putin là một chính khách nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì thế giới. Trong suốt những năm tháng cầm quyền, ông đã thay đổi toàn bộ cục diện nước Nga. Tuy nhiên, khi về nhà, Tổng thống Putin cũng là một người cha với 2 cô con gái và việc dạy dỗ con là điều tất yếu.

Hai ái nữ nhà ông Putin được nuôi dạy bằng những phương pháp độc đáo, có khi ông Putin từng để vợ toàn quyền giáo dục hai con. Hiện nay, vợ chồng ông Putin đã ly hôn và hai cô con gái cũng đã trở thành những người phụ nữ thành đạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được mô tả là một người rất yêu thương con cái. (Ảnh: Pixabay)

Tổng thống Nga Vladimir Putin được mô tả là một người rất yêu thương con cái. (Ảnh: Pixabay)

Trong một lần trả lời phỏng vấn, ông Putin chia sẻ: “Tôi tự hào về chúng. Chúng học và làm việc rất tốt. Hai con gái của tôi đang bước những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của mình và chúng đang đạt những kết quả tốt”.

Hai cô con gái của ông Putin thường xuyên thay đổi tên để có thể tự làm việc và lập nghiệp một cách độc lập mà không phải dựa vào bố. Maria và Katerina cũng đã gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp.

Bà Lyudmila nhận xét, ông Putin là một người cha mẫu mực, dù không có nhiều thời gian dành cho con nhưng vẫn luôn ở bên con khi cần. Dù mệt mỏi và đau đầu vì công việc đất nước đến mấy, khi về nhà cùng vợ con, ông luôn là người rất hay cười đùa.

Thậm chí khi các con đã lớn, Tổng thống Nga vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho con giữa cuộc sống bộn bề trăm công nghìn việc và bao nhiêu mối lo nghĩ.

“Con gái tôi chưa bao giờ được coi là con của tầng lớp thượng lưu hay con người nổi tiếng, chúng không bao giờ đứng dưới ánh đèn sân khấu và để ai đạo diễn cuộc đời chúng. Maria và Katerina sẽ sống cuộc đời của mình và rất khiên tốn”, ông Putin chia sẻ.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama: Luôn hết lòng yêu thương con cái

Là một chính khách hàng đầu thế giới, nhưng ở trong gia đình, ông Obama chỉ đơn giản là một người cha tuyệt vời, luôn cố gắng hết mình để dành nhiều thời gian nhất có thể cho các con, cũng như trở thành một tấm gương mẫu mực để các con soi vào.

Ông Obama từng chia sẻ những lời khuyên về cách dạy hai cô con gái là Malia và Sasha trở thành một người lãnh đạo tốt. Cụ thể, vợ chồng ông Obama luôn dạy con phải có trách nhiệm, kiên trì, cố gắng giúp hai con thấm nhuần các giá trị cơ bản của lòng tốt, biết đồng cảm và làm việc chăm chỉ cũng như khuyến khích các con hãy sẵn sàng đối đầu với thử thách.

Theo ông Obama, mỗi đứa trẻ sẽ có cách thức của riêng mình khi giải quyết cùng một việc vì chúng là những cá tính khác nhau và có những thế mạnh khác nhau. Do vậy, ông thường để các con làm theo cách của mình.

Vợ chồng ông Obama luôn dạy con phải có trách nhiệm, kiên trì, cố gắng giúp hai con thấm nhuần các giá trị cơ bản của lòng tốt. (Ảnh: Pixabay)

Ông Obama tin rằng trẻ có thể phát triển thành những tài năng xuất chúng hay không phải liên quan mật thiết đến giáo dục của cha mẹ. “Nhiệm vụ của cha mẹ là nuôi dưỡng trẻ trở thành một người có trách nhiệm, tự tin và tài năng”, cựu tổng thống Mỹ từng nói.

Đồng thời, cựu Tổng thống Mỹ cũng luôn biết dành cho con những lời khen ngợi. Lời khen đáng chú ý nhất của ông chính là nằm trong bài phát biểu cuối cùng của ông trên cương vị Tổng thống vào ngày 10/01/2017: “Malia và Sasha! Các con đã trở thành hai cô gái trẻ tuyệt vời, thông minh và xinh đẹp, nhưng quan trọng hơn cả là vô cùng tốt bụng, chu đáo và đầy đam mê”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau: Cách dạy con mẫu mực khiến nhiều người hâm mộ

Ngay từ trước khi trở thành Thủ tướng chính thức của Canada, trong một bài phát biểu, ông Justin Trudeau đã khiêm tốn mở lời: “Một trong những công việc quan trọng nhất tôi từng làm không phải là một nhà lãnh đạo, một chính trị gia mà là một người cha”. Thực tế, có rất nhiều hành động của vị Thủ tướng trẻ tuổi này đã làm tan chảy trái tim từ các cô gái cho đến những bà nội trợ.

Kết hôn với vợ là Sophie Gregoire được hơn 15 năm, hai vợ chồng Thủ tướng Canada đã có với nhau 3 người con, hai trai, một gái là Xavier, Ella-Grace và Hadrien.

Ông Justin cũng tiết lộ, những lúc ở nhà, ông luôn đọc truyện cho các con trước khi đi ngủ. Vợ chồng ông không cho các con ngủ riêng bởi ông quan niệm, ngủ chung với cha mẹ trong một căn phòng lớn là một đặc ân với bọn trẻ.

Cách dạy con tuyệt vời của ông Trudeau khiến nhiều người hâm mộ vị Thủ tướng trẻ tuổi của đất nước lá phong hơn. (Ảnh: Pixabay)

Ngoài thời gian ở nhà cùng con thì các anh em nhà Trudeau đều rất thường xuyên cùng bố mẹ tham gia vào các hoạt động xã hội trong lịch trình làm việc của Thủ tướng. Cũng như nhiều cô cậu bé khác, các con của ông Justin cũng trải qua những thời kì khủng hoảng tâm lý, nhưng ngay từ đầu, ông đã quán triệt quan điểm cùng vợ là cần xử lý những hành vi xấu của con như ăn vạ, mè nheo từ khi “còn trong trứng nước”.

Tuy nhiên, nghiêm khắc là thế nhưng mỗi khi con mắc lỗi hay gặp chuyện khó khăn, vợ chồng ông vẫn luôn dành cho các con tình yêu thương vô điều kiện. Thủ tướng Canada cho rằng: “Mắc lỗi là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành, học hỏi của con. Với tôi, yếu tố vô điều kiện khi yêu thương con là điều cực kỳ quan trọng”.

Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác mà vợ chồng Thủ tướng Justin đặc biệt coi trọng đó là nuôi dưỡng sự tự tin, tính độc lập ở các con. Không bao bọc, nuông chiều con, khi các con còn bé, vợ chồng ông đã để các con đối mặt với thử thách bằng cách cho con trèo cây, leo vách đá, nhảy qua hố, đi bộ đường dài trong rừng...

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng luôn quan tâm tới việc nuôi dạy con cái theo chủ nghĩa bình quyền từ nhỏ. Trong một bài viết cho trang Marie Claire, vị Thủ tướng điển trai này đã bày tỏ sự lo lắng: “Tôi cảm thấy cực kỳ lo lắng cho cô con gái thông minh, nhân hậu của mình lớn lên mà không được người khác nghiêm túc lắng nghe và tôn trọng chỉ vì giới tính”.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/hoi-nhung-ong-bo-lanh-dao-trieu-nguoi-co-cach-day-con-khong-che-vao-dau-duoc-283029.html