Hỏi nhanh nói thật - Bạn có ủng hộ chuyện nữ sinh 'vác' bụng bầu đến giảng đường?

'Mang bầu mà vẫn đi học là bình thường mà', 'Lớp mình có 3-4 bạn nữ cũng đang có thai', 'Nếu hai mẹ con khỏe mạnh, bạn nữ thích đi học thì cứ làm thôi có sao đâu', 'mình không đánh giá, miễn sao bạn nữ nuôi nổi con'... là những ý kiến của nhiều bạn sinh viên liên quan đến câu hỏi kể trên.

Mới đây, câu chuyện về nữ sinh Quyên Võ (năm thứ 4, trường ĐH Xã hội & Nhân văn TP HCM) tự tin mang bụng bầu đến giảng đường khiến dân tình xôn xao. Những quan điểm mạnh bạo của cô bạn như: kết hôn không cần chờ đúng thời điểm, con cái không phải rào cản chuyện học tập khiến dân mạng tranh cãi sôi nổi.

Tuy nhiên, những luồng ý kiến này, dù là ủng hộ hay phản đối đều mới chỉ đến từ phía các “anh hùng sau bàn phím”. Câu hỏi khiến nhiều người quan tâm hơn là liệu trong đời thực, mọi người sẽ nghĩ sao nếu thấy nữ sinh đem con trong bụng cùng đi học?

Để làm sáng tỏ câu hỏi này, chúng tôi có buổi trò chuyện với nhiều bạn sinh viên. Hãy cùng lắng nghe quan điểm “phiên bản đời thực” của các bạn trẻ nhé!

Clip sinh viên chia sẻ quan điểm về việc nữ sinh mang bầu. Thực hiện: Sinh viên TV.

“Sinh viên mang bầu đi học thì cũng… bình thường thôi”

Theo nhiều bạn, năm 2018 rồi nên chuyện sinh viên mang bầu đến lớp là điều hết sức bình thường.

Bình thường mà, lớp mình cũng có 3-4 bạn đang mang thai này“, Bạn Thanh (sinh viên ĐH KHXH&NV) khẳng định.

“Mình nghĩ đó là việc bình thường thôi. Người ta có bầu chứ không làm gì xấu, sao lại không được hoặc không nên đi học?”, bạn Hoàng (ĐH Văn Lang) đưa ra thắc mắc.

Nhiều sinh viên rất cảm phục tinh thần dũng cảm của Quyên Võ.

Không những xem chuyện mang bầu đi học là bình thường, nhiều bạn trẻ còn ngợi khen nữ sinh Quyên Võ là người dũng cảm. Bên cạnh đó, các banh sinh viên cũng cho rằng, có thai khi đang là sinh viên không đáng để bị đánh giá tiêu cực.

Mình nghĩ không nên đánh giá tiêu cực các bạn ấy, trái lại còn phải giúp đỡ họ nhiều hơn. Ví dụ như lúc làm bài tập nhóm mìn nên tạo điều kiện cho bạn nữ mang bầu làm phần việc nhẹ nhàng“, bạn Thanh (sinh viên ĐH KHXH&NV) nói.

Không ủng hộ nhưng cũng không phản đối

Trả lời câu hỏi có ủng hộ hay không chuyện nữ sinh “vác” bụng bầu đi học, nhiều bạn sinh viên ấp úng và cho rằng, điều này nên căn cứ vào tùy trường hợp cụ thể.

Mình ủng hộ trong trường hợp bạn ấy có thể tự nuôi con bằng chính khả năng của mình, không phụ thuộc tài chính vào người khác“, bạn Mi chia sẻ.

Trong khi đó, bạn Nhi (sinh viên ĐH KHXH&NV) lại cho rằng: “Mình nghĩ nếu bạn có bầu thì nên tạm hoãn lại việc học. Đợi sinh con và ổn định xong thì tiếp tục đến trường cũng chưa muộn“.

Quan điểm của các bạn sinh viên, từ đời thực đến “thế giới ảo” đều vô cùng phong phú. Riêng bạn, bạn nghĩ sao về chuyện nữ sinh mang bầu đến giảng đường? Việc này rút cuộc là nên hay không? Hãy để lại ngay cho chúng tôi nững bình luận của riêng bạn dưới bài viết này nhé!

Trân Trân - Tường Thế

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/hoi-nhanh-noi-that-ban-co-ung-ho-chuyen-nu-sinh-vac-bung-bau-den-giang-duong-2516665.html