Hội Nhà văn Việt Nam: 'Tất cả vì hội viên!'

Trong 'Hội nghị tổng kết công tác văn học năm 2019 và quán triệt một số nội dung công tác năm 2020' của Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: 'Trong mọi hoạt động của Hội, cần cải tiến để tất cả vì Hội viên'.

Năm 2019 hoạt động sáng tác vẫn được đẩy mạnh, chỉ riêng NXB Hội Nhà văn đã xuất bản hơn 1.650 tác phẩm bao gồm các thể loại. Trong đó, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn vẫn là chủ đề xuyên suốt trong các tác phẩm, dẫu viết về đề tài lịch sử hay phải ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cuộc sống đương đại. Các cơ quan cấp 2 của Hội cũng có nhiều hoạt động sáng tạo, năng động và hiệu quả, như: Cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Nhà văn và tác phẩm; cuộc thi thơ của báo Văn Nghệ; Các hội thảo chuyên đề của Hội đồng lý luận, phê bình văn học v.v…

Đặc biệt, Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III được tổ chức trong dịp Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII đầu Xuân 2019-Nguyên tiêu Kỷ Hợi đã có tiếng vang lớn, thu hút gần 200 nhà thơ, dịch giả từ 51 quốc gia tới dự, được dư luận trong nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Tập thơ Biến tấu đêm mưa của nhà thơ Mai Văn Phấn được dịch và phát hành tại Serbia

Tập thơ Biến tấu đêm mưa của nhà thơ Mai Văn Phấn được dịch và phát hành tại Serbia

Về việc quảng bá văn học Việt Nam, trong năm qua có nhiều khởi sắc với các hoạt động mới mẻ. Đơn cử là văn, thơ Việt Nam được dịch, xuất bản ở nước ngoài, và đưa vào chương trình giảng dạy, tham khảo tại các trường Đại học của nước ngoài nhiều hơn. “Chủ tịch Hữu Thỉnh là người vô cùng tâm huyết, năng nổ trong việc làm thế nào đưa văn học Việt Nam vượt lũy tre xanh, nên trong hoạt động quảng bá văn học Việt Nam đã thu được hiệu quả đáng vui mừng. Có tới gần chục đầu sách Việt Nam được dịch và xuất bản tại các nước và vùng lãnh thổ: Ý, Hungary, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, cộng đồng các nước nói tiếng Ả rập,…” – Dịch giả, nhà thơ Bằng Việt – Chủ tịch Hội đồng dịch, Hội nhà văn Việt Nam cho biết.

Trong phương hướng và chương trình hoạt động năm 2020, trọng tâm vẫn là tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Nhà văn VN lần thứ IX với phương châm: Tất cả cho Hội viên, tất cả vì Hội viên! Theo đó, trước mắt cần chuẩn bị tốt Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII với những đổi mới về hình thức và qui mô; Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết 2018-2020; xúc tiến việc đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về VHNT; Xét tặng Giải thưởng sông Mê Kông năm 2020 và tổ chức Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X vào cuối quý 3-2020.

Đặc biệt, hoạt động sáng tác sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong năm 2020. Hai trại sáng tác quy mô sẽ được tổ chức. Phát huy kết quả được mùa in sách năm 2019, trong năm tới, ngoài số lượng sách in, cần lưu ý tới số lượng phát hành trên mỗi đầu sách cần tăng lên cũng như chất lượng sách.

Hội nhà văn Việt Nam cũng sẽ tập trung quan tâm cho mảng văn học thiếu nhi, một mảng hoạt động hết sức sôi động với những sáng tác và sách dịch phong phú, cần kết nạp thêm hội viên chuyên viết cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, lứa các nhà văn trẻ tuổi 7X-9X đã hoạt động đầy sinh sắc cũng nên được vinh danh và đưa họ vào các hoạt động của Hội.

Việt Châu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hoi-nha-van-viet-nam-tat-ca-vi-hoi-vien-559981.html