Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổng kết công tác năm 2015

Hôm nay (30/12), Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Theo báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2015 hoạt động Hội tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm, Hội đã tổ chức Đại hội lần thứ V Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức hội được củng cố, kiện toàn, năng lực, trách nhiệm cán bộ hội được nâng lên, hội viên gắn bó nhiều hơn với tổ chức Hội. Duy trì mở các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên. Triển khai hoạt động hỗ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2015. Tuyển chọn tác phẩm tham dự Giải báo chí quốc gia lần thứ IX-2014, kết quả có 2 tác phẩm đạt giải B; như vậy, Quảng Ngãi là đơn vị 8 năm liên tiếp có tác phẩm đạt Giải báo chí quốc gia. Hoàn thành công trình nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử báo chí cách mạng tỉnh Quảng Ngãi 1930-2010”. Triển khai sôi nổi các hoạt động nghiệp vụ, giao lưu, xã hội từ thiện... Nhìn chung, trong năm 2015, công tác Hội đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Theo kế hoạch, từ năm 2016-2020, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 26 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho 1.550 lượt hội viên...

Tại Hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng Giấy khen cho 21 cá nhân và 5 tập thể đã có thành tích suất sắc trong hoạt động Hội năm 2015.

Hải Vân

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-tinh-quang-ngai-tong-ket-cong-tac-nam-2015-post1422.html