Hội Nhà báo Việt Nam thăm và giao lưu với Công ty Samsung Việt Nam

Ngày 28/9, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và giao lưu với Công ty Samsung Việt Nam tại Thái Nguyên. Cùng đón tiếp đoàn có ông Park Sung Geun- Phó Tổng Giám đốc Công ty Samsung Việt Nam; ông Ryu Kilsang- Giám đốc Truyền thông Công ty Samsung Việt Nam và các thành viên của Ban Truyền thông Công ty…

Tại buổi tiếp, đoàn đã được đại diện lãnh đạo Công ty thông tin về lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Samsung. Ảnh: PT

Tại buổi tiếp, đoàn đã được đại diện lãnh đạo Công ty thông tin về lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Samsung. Ảnh: PT

Mở đầu buổi tiếp, ông Park Sung Geun- Phó Tổng Giám đốc Công ty Samsung Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng được chào đón đoàn đại biểu của Hội Nhà báo Việt Nam đến thăm và giao lưu với Công ty Samsung Việt Nam tại Thái Nguyên hôm nay.

Tại buổi tiếp, đoàn đã được đại diện lãnh đạo Công ty thông tin về lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Samsung. Theo đó, tập đoàn Samsung được sáng lập bởi ông Lee Byung-chul vào năm 1938, khởi đầu là một công ty buôn bán nhỏ. Sau 3 thập kỷ, tập đoàn Samsung đã đa dạng hóa các ngành nghề bao gồm chế biến thực phẩm, dệt may, bảo hiểm, chứng khoán và bán lẻ. Samsung tham gia vào lĩnh vực công nghiệp điện tử vào cuối thập kỷ 60, xây dựng và công nghiệp đóng tàu vào giữa thập kỷ 70.

Đoàn tham quan thực tế tại Nhà máy sản xuất. Ảnh: ĐT

Hiện nay, Samsung có 9 nhà máy và 1 trung tâm nghiên cứu phát triển trên toàn cầu (Hàn Quốc, Indonesia và Ấn Độ mỗi nước có 1 nhà máy; Trung Quốc, Brazil và Việt Nam (mỗi nước có 2 nhà máy). Hai nhà máy ở Việt Nam là SEV- Bắc Ninh thành lập năm 2008 với mức đầu tư 670 triệu USD và SEVT -Thái Nguyên, thành lập năm 2013, vốn đầu tư là 5 tỷ USD). Hiện nay, đây là 2 nhà máy sản xuất linh kiện và lắp ráp điện thoại di động lớn nhất và hiện đại nhất của Samsung trên toàn cầu. Theo đó, SEV hiện có khoảng 40.000 lao động, SEVT có 70.000 lao động. 2 nhà máy này chiếm hơn 30% nhân lực của Samsung Electronics toàn cầu và cung cấp hơn 50% tổng số lượng điện thoại Samsung trên toàn cầu. Khoảng 70% công suất của cả hai nhà máy là dành cho sản xuất linh kiện điện thoại di động phục vụ lắp ráp trong nước cũng như xuất khẩu sang các nhà máy khác. Qua đó cho thấy Samsung Việt Nam đã có sự phát triển vô cùng lớn sau 10 năm có mặt ở Việt Nam, trong đó không chỉ có nhiều đóng góp trong xuất khẩu mà còn về các vấn đề an sinh xã hội…

Đoàn đã được trải nghiệm bữa ăn trưa cùng các lãnh đạo và công nhân Công ty Samsung Việt Nam tại Thái Nguyên. Ảnh: PT

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN đã chúc mừng thành công của Tập đoàn Samsung sau 10 năm có mặt ở Việt Nam. Đồng chí Hồ Quang Lợi cho rằng: “Điều ấn tượng đầu tiên đối với ông khi đến với Samsung Thái Nguyên chính là slogan: “Samsung- Hàng đầu thế giới đến từ Việt Nam”, điều đó cho thấy vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của Việt Nam trong việc đóng góp vào thành công và sự phát triển thần kỳ của Tập đoàn Samsung như hiện nay. Đồng thời, với những con số ấn tượng mà đại diện công ty đã thông tin qua đó cho thấy thành công của Samsung tại Việt Nam cũng là minh chứng thành công của chính sách cải cách, không ngừng nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn trong cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam thời gian qua”.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN chúc Samsung Việt Nam ngày càng làm ăn phát đạt, tăng trưởng mạnh mẽ, có thêm nhiều đóng góp không chỉ trong xuất khẩu mà còn về các vấn đề an sinh xã hội khác.

Hoạt động thể thao đã góp phần góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Công ty Samsung VN. Ảnh: PT

Trong chuyến đi, đoàn đã được trải nghiệm bữa ăn trưa cùng các hoạt động đi kèm của công nhân công ty; được tham quan thực tế tại Nhà máy sản xuất; ký túc xá công nhân của Công ty.

Cũng trong buổi làm việc, các nhà báo còn được giải đáp nhiều câu hỏi về hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế độ làm việc tại Sam Sung, các chế độ đãi ngộ công nhân và hoạt động từ thiện của công ty. Đặc biệt, đại diện công ty cho biết: Con người đứng đầu trong 5 giá trị cốt lõi của Sam Sung. Chính vì vậy việc đầu tư để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển con người cũng chính là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Sam Sung nói chung và Sam Sung Việt Nam nói riêng. Sam Sung luôn chú trọng đến việc nghỉ ngơi xen kẽ giờ làm việc cho toàn thể nhân viên, đặc biệt là những nhân viên sản xuất trực tiếp…; chú trọng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động…

Trận giao hữu bóng đá diễn ra sôi động, gay cấn. Ảnh: Phú Thắng

Có thể nói, chuyến thăm quan, thực tế này là những trải nghiệm thú vị, qua đó sẽ giúp cho các nhà báo, thành viên trong đoàn HNBVN hiểu hơn về Công ty Samsung Việt Nam nói chung và Samsung tại Thái Nguyên nói riêng, để từ đó có nhiều ý tưởng sáng tạo các tác phẩm báo chí.

Bên cạnh đó, cùng với các trải nghiệm thực tế, Đoàn công tác của HNBVN và các đại diện của Công ty Samsung Việt Nam đã có các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao rất sôi nổi. Đặc biệt, trận giao hữu bóng đá diễn ra rất sôi động, gay cấn kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đã góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đơn vị.

Ngọc Lành

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/hoi-nha-bao-viet-nam-tham-va-giao-luu-voi-cong-ty-samsung-viet-nam-45672