Hội Nhà báo Việt Nam - Hội Nhà báo toàn Trung Quốc: Nâng tầm mối quan hệ

Ngày 22/4, tại Hà Nội, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc do bà Vương Đông Mai, Thư ký Thường trực Hội Nhà báo toàn Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và bà Vương Đông Mai, Thư ký Thường trực Hội Nhà báo toàn Trung Quốc. Ảnh: PV

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và bà Vương Đông Mai, Thư ký Thường trực Hội Nhà báo toàn Trung Quốc. Ảnh: PV

Cùng dự buổi tiếp đoàn có lãnh đạo các ban chuyên môn Cơ quan Trung ương Hội nhà báo Việt Nam.

Chào mừng Đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc sang thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá đây là chuyến thăm ý nghĩa và thiết thực, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa hai Hội Nhà báo, đặc biệt ngay sau khi Hội Nhà báo toàn Trung Quốc vừa mới kiện toàn bộ máy.

Tại buổi hội đàm, nhà báo Hồ Quang Lợi đã thông tin khái quát về tình hình báo chí trong nước và cơ cấu, tổ chức của Hội Nhà báo Việt Nam; chia sẻ những thuận lợi cũng như thách thức mà báo chí hai nước đang phải đối mặt trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay; về cách thức phát triển và quản lý các loại hình báo chí truyền thông mới…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa nhân dân cũng như giới báo chí, truyền thông hai nước, nhà báo Hồ Quang Lợi đánh giá cao những thành quả tốt đẹp đã đạt được trong những năm qua, nhất là việc Hội Nhà báo hai nước đã ký kết “Thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Trung Quốc” trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 12/11/2017.

Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi đề xuất, hai Hội Nhà báo nên khuyến khích Hội Nhà báo các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giao lưu nghiệp vụ, từ đó nâng tầm mối quan hệ giữa hai Hội Nhà báo nói riêng và báo chí hai nước nói chung.

Trao quà kỷ niệm. Ảnh: PV

Cảm ơn sự đón tiếp chân thành của Hội Nhà báo Việt Nam đã dành cho đoàn, bà Vương Đông Mai rất vui mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, hai Hội Nhà báo cần tiếp tục thúc đẩy, tăng cường công tác phối hợp thông tin tuyên truyền, tăng cường hiểu biết để báo chí hai nước có những thông tin kịp thời, chính xác về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam và Trung Quốc.

Trước những khó khăn, thách thức mà báo chí phải đối mặt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo toàn Trung Quốc thống nhất tổ chức các chương trình hội thảo, diễn đàn về truyền thông giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian sớm nhất. Từ đó đưa ra những giải pháp, giúp báo chí hai nước vượt qua những khó khăn, thách thức đó, đồng thời tăng cường sự hiểu giữa báo chí hai nước.

Trong thời gian ở Việt Nam từ ngày 21-22/4, đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc đã thăm và làm việc với Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Hải Dương

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/no-luc-vi-n13187.html