Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Chiều 13/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thăm và dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Trong chuỗi hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa, chiều 13/4, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

 Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”, vòng hoa của đoàn được lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam trang trọng kính dâng trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”. Đoàn cũng đã dâng hương tại khu mộ gió, đi thăm con đường hòa bình. Đặc biệt, tại khu trưng bày các kỉ vật, đoàn đã được nghe thuyết minh về lịch sử và trận chiến Gạc Ma, những kỉ vật còn lại của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988...

Bên cạnh đó là những hình ảnh được các nhà báo ghi lại chặng đường đóng góp của tổ chức công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động, nhân dân, tổ chức… trên cả nước chung tay góp công xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sau lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại khu trưng bày các kỉ vật, đoàn đã được nghe thuyết minh về lịch sử và trận chiến Gạc Ma

Sau khi công trình hoàn thành giai đoạn 1, tháng 7/2017 đến nay, thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền rộng rãi của đội ngũ báo chí, của các tổ chức chính trị xã hội, đến nay Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã và đang là điểm sinh hoạt về nguồn ý nghĩa, là điểm đến lịch sử, điểm du lịch thu hút đông đoàn viên, nhân dân cả nước đến dâng hương, thăm quan, tưởng niệm.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã và đang là điểm sinh hoạt về nguồn ý nghĩa

Ông Võ Duy Trúc - Trưởng Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cho biết: Trong tháng 3, đơn vị đã đón hơn 10.000 lượt khách đến thăm quan, dâng hương. Bên cạnh đảm bảo môi trường xanh, bảo vệ khu tưởng niệm một các trang nghiêm nhất thì việc đẩy mạnh thông tin lan tỏa hình ảnh khu tưởng niệm đến với đông đảo các tần lớp học sinh, sinh viên, đoàn viên, công nhân lao động… trong cả nước có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm báo.

Tin và ảnh: Hữu Long

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-dang-huong-tai-khu-tuong-niem-chien-si-gac-ma-post243597.html