Hội Nhà báo TP Hà Nội trao tặng, hỗ trợ cải tạo điểm trường tại Lai Châu

Trong khuôn khổ hội nghị giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 2020 tổ chức từ ngày 29-11 đến 1-12, đoàn Hội Nhà báo TP Hà Nội đã thăm và trao tặng quà tại điểm trường mầm non Sùng Phài (xã Sùng Phài, TP Lai Châu).

Với trách nhiệm của mình và đã trở thành truyền thống tốt đẹp tại mỗi hội nghị giao ban hàng năm, Hội Nhà báo Hà Nội đều chủ tương kêu gọi hội viên cùng Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Thủ đô đóng góp kinh phí, thực hiện công tác xã hội từ thiện nhằm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi Tây Bắc.

Chiều 30-11, Hội Nhà báo Hà Nội đã trao tặng trường Mầm non Sùng Phài, xã Sùng Phài, TP Lai Châu số tiền 30 triệu đồng để thực hiện việc tu sửa phòng học, mua sắm đồ dùng, trang thiết bị dạy học.

Nhà báo Kiều Thanh Hùng (Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội) cho biết: "Khi đến thăm trường mầm non Sùng Phài tại đợt công tác cách đây một tháng, đoàn công tác đã rất xúc động trước những khó khăn, thiếu thốn của các học sinh nơi đây. Món quà trao tặng ngày hôm nay tuy chỉ nhỏ nhưng là tình cảm của những người làm báo tại Hà Nội, mong muốn góp phần chắp cánh ước mơ cho những học sinh tại đây".

Hội Nhà báo TP Hà Nội trao tặng quà cho trường mầm non Sùng Phài.

Hội Nhà báo TP Hà Nội trao tặng quà cho trường mầm non Sùng Phài.

Trường Mầm non Sùng Phài mới sáp nhập về Thành phố từ tháng 4 năm 2020, nhà trường đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các cấp, các ngành. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sùng Phài, Phòng GD&ĐT thành phố, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể xã trong công tác giáo dục; nhân dân đã dần từng bước nhận thức đúng đắn về giáo dục Mầm non. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ bản đảm bảo về số lượng để thực hiện nhiệm vụ hoạt động của nhà trường.

Trường có nhiều điểm bản lẻ đường giao thông liên bản đi lại còn khó khăn. Tỷ lệ học sinh thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo, học sinh vùng đặc biệt khó khăn tỷ lệ còn cao 90/181 trẻ chiếm tỷ lệ 49,7%, trong đó có 52 trẻ thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Trường có 7/9 nhóm, lớp ghép 2, 3 và 4 độ tuổi, việc giao tiếp bằng tiếng Việt của trẻ còn nhiều hạn chế nên khó khăn trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.

Cơ sở vật chất tại điểm trường mầm non Sùng Phài vẫn còn nhiều khó khăn.

Trường có 6 điểm (Điểm trường Trung tâm 03 lớp; Suối Thầu 01 lớp; Trung Chải 01 lớp; Tả Chải 01 lớp; Căn Câu 01 lớp; Sin Chải 02 lớp). Tổng số lớp: 9 lớp, trong đó: Nhà trẻ 1 nhóm; mẫu giáo 8 lớp ( 1 lớp mẫu giáo đúng độ tuổi; 7 lớp mẫu giáo ghép)

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường tiếp nhận và cảm ơn tấm lòng của Hội Nhà báo Hà Nội. Sau khi được tiếp nhận số tiền tài trợ 30.000.000 đồng nhà trường sẽ triển khai sử dụng số kinh phí này để mua Giáo cụ dạy học Montessori với mục đích để cô và trẻ được tiếp cận với phương pháp dạy học mới cùng với các trường mầm non. non trong Thành phố, giảm dần khoảng cách của trẻ Vùng II với Vùng I. Thuận tiện cho công tác nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả hơn.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoi-nha-bao-tp-ha-noi-trao-tang-ho-tro-cai-tao-diem-truong-tai-lai-chau-219118.html