Hội Nhà báo TP Hà Nội long trọng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Cách đây đúng 30 năm, ngày 16-12-1988, Hội Nhà báo TP Hà Nội - tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô được thành lập theo Quyết định của Thành ủy Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo TP Hà Nội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động viên, cổ vũ các nhà báo cùng các cơ quan báo chí Hà Nội thực hiện công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội…

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Hội Nhà báo TP luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP, các cấp, các ngành trong mọi mặt công tác, tổ chức, cơ chế, chính sách và các chương trình hoạt động.

30 năm qua, báo chí Hà Nội có sự phát triển toàn diện cả về chất lượng, số lượng các cơ quan báo chí, với 20 cơ quan báo chí, gồm đủ các loại hình báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử cùng các ấn phẩm, phụ san phát triển mạnh trong xu thế công nghệ tích hợp các loại hình báo chí.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm gian trưng bày báo xuân năm 2018 báo Pháp luật & Xã hội.

Xác định được nhiệm vụ đầy trọng trách của mình, Hội Nhà báo TP đã cùng các cơ quan báo chí Thủ đô tích cực tuyên truyền về các hoạt động chính trị của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, UBND TP, các cấp, các ngành, đặc biệt tuyên truyền hiệu quả các hoạt động chính trị lớn như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XI, XII tổ chức tại Thủ đô Hà Nội; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên tuyền sôi nổi, sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 990 năm và 1.000 năm Thăng Long –Hà Nội…

Cùng với đó, Hội và báo chí Thủ đô tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả, cổ vũ toàn đảng và các tầng lớp nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ TP Hà Nội; Chỉ thị 05 Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 37 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; Tuyên truyền các chương trình, công tác trọng tâm của của Đảng bộ TP Hà Nội từng khóa; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo từng giai đoạn.

Một tiết mục tại Vòng chung khảo Hội thi tiếng hát nhà báo Thủ đô mở rộng lần thứ III.

Báo chí Thủ đô cùng báo chí cả nước cũng tham gia tuyên truyền các chuyên đề và tham gia nhiều chương trình công tác của các Bộ, ngành, các cấp, cụ thể là tham gia nhiều giải báo chí: Viết về Quốc hội, Chủ quyền, biên giới- hải đảo, Giao thông, Đối ngoại, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Văn minh trật tự đô thị...

Đặc biệt, báo chí Thủ đô đi đầu tích cực trong phong trào nêu gương, phát hiện các điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt trong mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần vào việc tôn vinh những bông hoa đẹp trong vườn hoa Người tốt, việc tốt của TP Hà Nội. Bên cạnh đó, báo chí Thủ đô cũng có nhiều tác phẩm phản ánh những hiện tượng tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô.

Đội ngũ cán bộ PV, biên tập viên, trong đó phần lớn là hội viên Hội nhà báo ở các cơ quan báo chí có bước trưởng thành, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, yêu nghề, say mê sáng tạo. Nhiều hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội đã giành giải báo chí quốc gia, giải báo chí Ngô Tất Tố của Hội Nhà báo TP và các giải của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

FC bóng đá báo Pháp luật & Xã hội cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo đoạt Cúp tại giải Bóng đá mini, Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng năm 2018.

Để báo chí Hà Nội có được những thành quả tốt đẹp đó, có phần đóng góp không nhỏ của hội viên Hội Nhà báo TP. Dưới mái nhà chung của mình, từ những ngày đầu thành lập chỉ với gần 200 hội viên, đến nay, số lượng hội viên đã tăng lên hơn 1.000 hội viên thuộc 19 cơ quan báo chí và quản lý báo chí của Thủ đô. Trong đó có các thế hệ nhà báo làm báo trong thời kỳ chống Pháp, sau hòa bình lập lại năm 1954, đến các nhà báo trưởng thành trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và ngày nay là các nhà báo trẻ được đào tạo bài bản trưởng thành trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đặc biệt, kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội năm 2008 về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Hội Nhà báo TP Hà Nội và Hội Nhà báo tỉnh Hà Tây được hợp nhất, tạo thêm sức mạnh mới cả về số lượng hội viên lẫn chất lượng hoạt động công tác Hội của Hội Nhà báo TP.

Đồng chí Tô Quang Phán – Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội nhấn mạnh: “30 năm qua, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã có nhiều cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động đề ra nhiều biện pháp nhằm tập hợp, đoàn kết, chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho anh chị xem hội viên. Hội đã mở được 6 lớp ĐH báo chí cũng như hàng chục lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho hàng trăm cán bộ, PV các cơ quan báo chí,quản lý báo chí của Hà Nội và các cơ quan báo chí Trung ương, ngành đóng trên địa bàn.

Bên cạnh việc chú trọng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên các Liên chi hội, Hội Nhà báo TP Hà Nội rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, hướng đến các đối tượng chính sách, những người nghèo, những người gặp khó khăn hoạn nạn. Các đơn vị tiêu biểu như Hà Nội mới, Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, Pháp luật & Xã hội, An ninh Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô, Kinh tế Đô thị,…với nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao”.

Các hội viên tham gia Hội khỏe của Hội Nhà báo TP Hà Nội năm 2018.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội mong muốn báo chí Hà Nội nói chung và mỗi thành viên của Hội Nhà báo TP nói riêng sẽ luôn nỗ lực vươn lên xứng đáng với tầm vóc mới của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng. Đặc biệt, trong xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông hiện đại, sự cạnh tranh thông tin ngày càng khốc liệt, mỗi cơ quan báo chí phải luôn đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, các chương trình phát sóng mới mong đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công chúng báo chí.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, các ngành, các cấp, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chất lượng hoạt động cũng như uy tín của Hội ngày càng được nâng cao. Những thành tích đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, TP Hà Nội ghi nhận và tặng thưởng nhiều bằng khen, Huân chương, trong đó có Huân chương Độc lập Hạng ba.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, Hội Nhà báo TP Hà Nội vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP Hà Nội cũng tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen cho các Liên chi hội và hội viên- nhà báo có thành tích xuất sắc trong công tác. Báo Pháp luật & Xã hội cũng vinh dự được nhận 1 Bằng khen, 3 Giấy khen cho các cá nhân và tập thể Chi hội nhân dịp này.

Xuân Thanh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoi-nha-bao-tp-ha-noi-long-trong-ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-130606.html