Hội Nhà báo TP, các cơ quan báo chí của Hà Nội cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
Ngày 19-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) 'Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông qua báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới” của TP Hà Nội.
Theo đó, Thành ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động của Hội Nhà báo TP Hà nội và đạt được những kết quả nổi bật.
Với công tác chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội Nhà báo Hà Nội, các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí, các cơ quan báo chí tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị đến các đối tượng thông qua nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, tổ chức nghe, giới thiệu, trao đổi, tọa đàm để cán bộ, đảng viên, hội viên nghiên cứu, nắm sâu hơn nội dung và ý nghĩa của Chị thị.
Cùng với việc quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị, Thành ủy đã phân công Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng các quy định cụ thể để phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nhà báo TP, tạo điều điện để Hội thực hiện tốt vai trò tư vấn, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin báo chí và tham gia ý kiến trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí.
Sau 15 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hoạt động của Hội nhà báo Hà Nội đã có những chuyển biến rõ nét, vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Hội nhà báo TP đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ những người làm báo, đồng hành và góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước và Thủ đô, qua các thời kỳ, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.
Cụ thể là: Đổi mới, kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô; Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên; động viên khen thưởng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Hội viên; tích cực tổ chức các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội nhà báo Hà Nội cũng còn một số hạn chế cần phải được nghiêm túc, nhìn nhận và kịp thời các giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: Việc quán triệt, triển khai chủ thị số 37-CT/TW ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mực nên hiệu quả chưa cao; Việc quán triệt, học tập Luật Báo chí và 10 quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo tại một số cơ sở Hội thực hiện chưa nghiêm; công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ dù được quan tâm và đạt nhiều kết quả nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của hội viên trong giai đoạn mới.
Vì thế, theo đồng chí Trần Xuân Hà, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần: Tiếp tục tăng cường, quán triệt thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới và các văn bản của Đảng, Nhà nước về hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, tạo điều kiện cần thiết để các cấp Hội Nhà báo TP hoạt động hiệu quả, thiết thực; Coi trọng tăng cường giáo dục phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…
Đồng chí Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội khi phát biểu về vấn đề Hội Nhà báo TP Hà Nội đồng hành cùng Thủ đô phát triển, hiện đại, văn minh, thanh lịch đã đánh giá những ưu điểm nổi bật của Hội nhà báo TP dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy Hà Nội, UBND TP, Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị như sau:
Hội nhà báo mong muốn lãnh đạo TP và các cấp ngành liên quan tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để Hội nhà báo TP có các lớp đào tạo, bồi dưỡng hoạt động nghiệp vụ; tổ chức các giải báo chí; tổ chức các lớp lý luận chính trị các cấp cho hội viên của Hội Nhà báo TP…
Với Hội Nhà báo Việt Nam, Hội nhà báo TP Hà Nội mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, trong các mặt hoạt động nghiệp vụ, công tác Hội. Quán triệt và giám sát thực hiện Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, quy tắc sự dụng mạng xã hội đối với nhà báo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên…
Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu đến từ Sở Thông tin và Truyền thông, Chi hội Hội nhà báo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Pháp luật và Xã hội… Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Thư ký Chi hội báo Pháp luật và Xã hội đã tham luận về một số kinh nghiệm trong thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội Báo Pháp luật và Xã hội.
Theo đó, trên cơ sở xác định rõ “Thực hiện tốt trách nhiệm của báo chí là phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu, có vai trò to lớn trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào mọi thắng lợi của cách mạng”, cấp ủy Báo Pháp luật & Xã hội đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18-3-2004 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.
Dưới chỉ chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ Báo, Ban Thư ký Chi hội đã đã phát động trong toàn thể hội viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo định kỳ, Chi hội tổ chức sinh hoạt nhấn mạnh việc làm theo phong cách và phương pháp làm báo của Bác.
Từ đó, các hội viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tính trung thực, khách quan trong tác nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót trên mặt báo. Đồng thời, Chi hội Báo cũng có các buổi sinh hoạt, bàn thảo những nội dung cụ thể thiết thực, giúp cho hội viên nêu cao ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hăng say công tác, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Chi hội thường xuyên quán triệt, nhắc nhở những hội viên có biểu hiện vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp, lơ là trong công tác chuyên môn, ngại khó khăn trong hoạt động nghề nghiệp.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ sự vui mừng trước sự lớn mạnh, trưởng thành của đội ngũ những người làm báo TP Hà Nội. Đến nay Hội nhà báo Việt Nam có khoảng 24.000 hội viên, sinh hoạt tại 300 các tổ chức hội, trong đó có 63 Hội nhà báo cấp tỉnh, TP và Hội Nhà báo TP Hà Nội luôn ở vị trí dẫn đầu. Đồng chí Hồ Quang Lợi nêu ra những vấn đề của báo chí hiện đại: Đó là sự cạnh tranh không ngừng của truyền thông xã hội, sự lung lay đạo đức của một bộ phận những người làm báo… Nhưng những năm gần đây, không có nhà báo nào của Hội Nhà báo TP Hà Nội liên quan đến những vụ việc vi phạm đạo đức – đây là một thành công của Hội nhà báo TP.
Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng bày tỏ sự ấn tượng với việc Hội nhà báo tốt khi tổ chức các giải báo chí Việt và gương người tốt việc tốt, thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn. Đặc biệt 2 năm gần đây có hai giải báo chí chuyên đề: Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng đề nghị về những công việc sắp tới để thực hiện tốt hơn chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới đó là: Thành ủy Hà Nội và các cấp lãnh đạo TP tăng cường hơn nữa sự phối hợp hoạt động với Hội Nhà báo Việt Nam trên mọi hoạt động đặc biệt là lĩnh vực báo chí truyền thông; Đồng thời đề nghị Hội nhà Báo TP tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo; nâng cao chất lượng các giải báo chí của Hà Nội trong đó có giải báo chí lâu năm của TP là giải báo chí Ngô Tất Tố…
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội cho biết: Từ khi có Chỉ thị 37- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, Thành Ủy, các cấp trong hệ thống chính quyền của TP rất quan tâm đến công tác Hội nói chung và đặc biệt đối với Hội Nhà Báo Hà Nội nói riêng – Hội có vai trò vị trí quan trọng trong sự phát triển đất nước và Thủ đô.
Đồng Chí Nguyễn Văn Phong đánh giá, Hà Nội là một trong những đơn vị thực hiện chỉ thị này rất nghiêm túc, có kết quả, hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nội có sự gia tăng về số lượng, nội dung hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng đưa ra những nhiệm vụ trong thời gian tới đối với Hội Nhà báo TP và các cơ quan báo chí Hà Nội. Trong đó có quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí TP; báo chí Hà Nội không thể xa rời tôn chỉ mục đích, phải giữ vững bản chất chính trị. Đồng thời, bản thân Hội nhà báo và các cơ quan báo chí của Hà Nội phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phải đổi mới cơ bản về quản lý, điều hành cũng như hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao bản lĩnh chính trị là phóng viên, hội viên Hội nhà báo TP…
Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ Thành ủy cũng Khen thưởng, tặng bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.