Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tiến hành phiên thứ nhất Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 12-11, tại thành phố Pleiku, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức được khai mạc. Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII, đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới, tham gia có 220 hội viên. Đồng chí Hà Thị Hồng Dương, Trưởng Ban Công tác hội Nhà báo Việt Nam đến dự và chỉ đạo.

Đại hội Hội Nhà báo Gia Lai lần thứ VIII diễn ra với chủ đề: “Đoàn kết nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp vì sự phát triển của báo chí tỉnh Gia Lai”. Phát biểu Khai mạc phiên thứ nhất, đồng chí Trần Văn Nghĩa - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, Đại hội Hội Nhà báo Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của báo chí và vai trò của Hội Nhà báo trước chức năng là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của người làm báo, trước yêu cầu của công cuộc cách mạng mới, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Hội nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả NQTW5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của tổ chức hội trong tình hình mới” và Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội trong tình hình mới”.

 Quang cảnh Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai .

Quang cảnh Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai .

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội Nhà báo. Theo đó, 5 năm qua, thực hiện nhiệm vụ do Đại hội VII Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đề ra, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, Hội Nhà báo các cấp đã phấn đấu vượt qua khó khăn, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội VII đã đề ra. Hoạt động của Hội luôn hướng về cơ sở, chăm lo đến lợi ích của từng hội viên. Tổ chức hội không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của hội viên; là tổ chức phản biện về mọi mặt trong đời sống xã hội và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với từng Hội viên. Đặc biệt, các Hội viên, Nhà báo, các cơ quan cũng đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao vị thế của Gia Lai đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước, góp phần từng bước khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội trong thời kỳ mới.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 11 đồng chí; bầu 3 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Hội Nhà báo Gia Lai.

Ngày mai 13-11, Đại hội Hội Nhà báo Gia Lai tiếp tục làm việc.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-nha-bao-tinh-gia-lai-tien-hanh-phien-thu-nhat-dai-hoi-lan-thu-xiii-nhiem-ky-2020-2025-643658