Hội Nhà báo Thái Nguyên tổ chức cho gần 30 hội viên đi thực tế

Ngày 2/8, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Bảo Lâm- Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, cùng gần 30 hội viên là các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đã có chuyến tham quan, thực tế tại nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Thái Nguyên làm việc tại Văn phòng Công ty TNG

Các hội viên đã được tham quan trực tiếp các phân xưởng của nhà máy TNG tại huyện Đại Từ; văn phòng làm việc và khu nhà ở xã hội của công ty. Tại Văn phòng làm việc, các hội viên, nhà báo đã được đồng chí Nguyễn Văn Thời- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG thông tin về quá trình phát triển và tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty.

Thành lập từ năm 1979, với tiền thân là Xí nghiệp may Bắc Thái, trải qua quá trình 39 năm xây dựng và nỗ lực phấn đấu. Đến nay, Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG trở thành doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tạo công ăn việc làm cho trên 12.000 lao động, với thu nhập bình quân đạt trên 7 triệu đồng/ người/ tháng. Hiện TNG có 7 nhà máy đóng chân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đang triển khai dự án xây dựng 1 nhà máy tại huyện Võ Nhai, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019…

Ông Nguyễn Văn Thời- Chủ tịch HĐQT Công ty TNG giới thiệu cho đoàn về công nghệ ép seam

Một trong những thành tựu đáng tự hào của TNG đã đạt được đó là: sáng chế ra dòng sơ mi ép dán đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng công nghệ 4.0, là công nghệ liên kết nhiệt trên dây chuyền thiết bị tự động của Châu Âu kết hợp trí tuệ nhân tạo, mà không phải bằng đường kim mũi chỉ truyền thống. Kết hợp chất liệu siêu mát và công nghệ ép seam đem đến thẩm mỹ và sự thoải mái nhất cho khách hàng… Năm 2018, được đánh giá là năm kinh doanh đạt được nhiều kết quả vượt trội, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt mức kế hoạch đề ra.

Chuyến đi thực tế tại TNG lần này là nơi thứ 3 trong năm 2018 Hội Nhà báo Thái Nguyên tổ chức cho các hội viên đi thực tế. Việc tổ chức đi thực tế không chỉ tạo sự gắn kết giữa các hội viên, các Liên Chi hội, Chi hội mà còn giúp các hội viên nắm bắt thêm nhiều thông tin hữu ích cho nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cũng như gắn bó hơn với các địa phương, đơn vị.

Đoàn thăm Phân xưởng Nhà máy TNG Đại Từ

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm- Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên chia sẻ tại buổi làm việc mong muốn Công ty và Hội nói chung, các hội viên nói riêng sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công việc, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Các cơ quan báo chí và đội ngũ các hội viên, nhà báo sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để góp sức đưa Thái Nguyên ngày một phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Hồng Hải - Hoàng Giao

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/hoi-nha-bao-thai-nguyen-to-chuc-cho-gan-30-hoi-vien-di-thuc-te-41511